Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó Nga

Khánh An
Khánh An
09/02/2022 07:05 GMT+7

Thông tin được tiết lộ bởi Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko trong bối cảnh Ukraine nhận được viện trợ quân sự gia tăng từ phương Tây.

Các tàu chiến của Ukraine dẫn đầu bởi tàu hộ tống Hetman Sahaidachniy tham gia cuộc tập trận Sea Breeze năm 2020

Bộ quốc phòng ukraine

Đài Novoye Radio ngày 8.2 dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho hay Anh sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa chống hạm với khả năng dùng để đối phó Hải quân Nga ở Biển Đen.

“Lần đầu tiên, lực lượng vũ trang của chúng ta, cụ thể là hải quân, sẽ nhận những vũ khí thực thụ, những tên lửa sau cùng sẽ giúp chúng ta có gì đó đối phó Nga ở biển Đen và biển Azov”, theo ông Pristayko.

Quan chức này không nêu cụ thể loại vũ khí gì mà London sẽ cung cấp cũng như thời điểm bàn giao.

Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine

Theo Đài RT, việc cung cấp những tên lửa chống hạm dường như nằm trong thỏa thuận trị giá 2,3 tỉ USD do Anh và Ukraine đạt được vào năm ngoái.

Thỏa thuận này đề cập việc Anh cung cấp một khoản vay mà Ukraine sẽ trả trong vòng 10 năm, nhằm chi cho các thiết bị quân sự liên quan hải quân. Ông Pristayko cho biết trong số đó có 2 tàu dò mìn hiện đang được “điều chỉnh lại” tại một xưởng đóng tàu ở Scotland và các thiết bị khác.

“Lực lượng vũ trang của chúng ta chưa từng nhận được những nguồn vốn để phát triển như thế từ nước ngoài”, ông Pristayko cho hay.

Viện trợ quân sự nước ngoài dành cho Ukraine gia tăng trong thời gian gần đây giữa lo ngại về khả năng bị Nga tấn công, dù Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 7.2 đã đề cập quy mô viện trợ quân sự mà nước này đã nhận.

“Ukraine đã nhận được thêm hỗ trợ quốc tế về chính trị và kinh tế cũng như an ninh. Trong vài tuần và vài tháng này, chúng tôi đã nhận hơn 1,5 tỉ USD và hơn 1.000 tấn vũ trang và đạn dược”, ông cho biết.

Quân đội Ukraine huấn luyện chống tăng gần Crimea

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 9.2 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay 6 tàu chiến của nước này đang từ Địa Trung Hải hướng đến biển Đen để tập trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.