Anh Trần Trí Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh

Nam Long
Nam Long
12/10/2022 20:46 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Anh Trần Trí Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngày 12.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức được diễn ra.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu tại đại hội

Nam Long

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng; Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn và 235 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 47.000 đoàn viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tham dự.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội

Nam Long

Đại hội đã bầu 39 người vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khoá XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 11 người vào Ban Thường vụ, bầu Bí thư và 1 Phó bí thư; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 12 đại biểu chính thức (trong đó có 1 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn) và 4 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội

NAM LONG

Anh Trần Trí Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh khóa XI

Nam Long

Cũng trong phiên làm việc, các đại biểu đã phát biểu tham luận đóng góp nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết quan trọng

Phát biểu tại Đại hội, ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh vui mừng cho biết: "Những thành tựu đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Trà Vinh, trong đó có phần đóng góp rất lớn của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Trong đó, những kết quả nổi bật nhất là đổi mới, sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác tốt các nền tảng mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền… Đã có hơn 300 gương điển hình tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, gương thanh niên vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội…được giới thiệu, nhân rộng".

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Nam Long

Theo ông Đằng, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể đã xây dựng trên 700 căn nhà nhân ái và 108 cầu nông thôn; xây dựng và sửa chữa gần 120 km đường giao thông nông thôn, thắp sáng 280 km đường quê; hỗ trợ cho hơn 12.000 hộ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất...

"Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận những thành tích đạt được của Tuổi trẻ Trà Vinh trong nhiệm kỳ qua. Với tư duy và tầm nhìn mới, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI và thanh niên Trà Vinh sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn, đưa Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030", ông Đằng mong muốn.

Phát biểu tại Đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư, kỳ vọng: "Các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích lớp thanh niên tiên tiến, đạt kết quả cao trong học tập, thành công trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đi đầu trong hội nhập; tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Trang bị kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tập trung chăm lo, hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thất nghiệp, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức Đoàn phải đóng vai trò chủ thể, tạo ra môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, xây dựng hình mẫu thanh niên tiên tiến, tạo nguồn nhân lực dồi dào cho sự phát triển của tỉnh trong tương lai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.