Đoàn viên Khối các cơ quan T.Ư 'phải hồng, phải chuyên' hơn đơn vị khác

12/10/2022 06:00 GMT+7

“Với đặc thù đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan T.Ư đang công tác, học tập trong các cơ quan tham mưu chiến lược ở T.Ư, hơn ai hết, đoàn viên của khối cần “phải hồng, phải chuyên” hơn các đoàn viên của đơn vị khác”.

Đó là phát biểu của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra sáng 11.10. Tham dự đại hội có ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội

Ngọc Thắng

Phải chú trọng đến lợi ích của thanh niên

Tại phiên trọng thể của đại hội, Đoàn khối các cơ quan T.Ư đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đại diện cho Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, ông Huỳnh Tấn Việt bày tỏ sự phấn khởi và tự hào về những kết quả mà Đoàn khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Việt cho rằng đây là phần thưởng hết sức cao quý, cùng với thành công của đại hội lần này sẽ tiếp thêm sức mạnh và tinh thần to lớn để cổ vũ, động viên, khơi dậy và tiếp thêm niềm tin, khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh niên trong khối.

Ông Việt gợi mở thêm một số vấn đề để nghiên cứu thảo luận và tập trung thực hiện: “Với tư cách là tổ chức Đoàn trong các cơ quan tham mưu chiến lược ở T.Ư, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong khối có vai trò hết sức quan trọng. Do vậy cần có tính nêu gương, cần nâng cao chất lượng và đảm bảo rằng đoàn viên, thanh niên trong khối luôn cháy hết mình ngọn lửa và khát vọng phát triển đất nước. Từ đó phải tích cực rèn luyện, cống hiến tài năng, sức trẻ, sức sáng tạo, không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, chủ động đón nhận thời cơ và thách thức”…

Khích lệ đoàn viên chủ động sáng tạo

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy cho biết các kết quả đạt được của Đoàn Khối các cơ quan T.Ư là toàn diện trên các mặt công tác, và đây là minh chứng cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan T.Ư.

“Vai trò, vị thế và sức ảnh hưởng của Đoàn khối ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực vào kết quả chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Những nỗ lực, đóng góp đó đã được ghi nhận qua việc Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất”, anh Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả Đoàn Khối các cơ quan T.Ư đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, để công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối tiếp tục phát triển, anh Huy gợi mở các vấn đề cần lưu tâm. Theo anh Huy, với đặc thù đoàn viên, thanh niên trong khối là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, học tập, rèn luyện trong các cơ quan tham mưu chiến lược ở T.Ư, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao…; chính vì vậy cần tận dụng thế mạnh này của khối để triển khai có hiệu quả chương trình hành động của đại hội gắn với phương châm hành động của tuổi trẻ VN.

Anh Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn trong khối cần tích cực đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, tận dụng triệt để công nghệ thông tin, công nghệ số để xây dựng thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới…

Các đại biểu dự đại hội

Anh Huy nhấn mạnh: “Đoàn Khối cần quan tâm để phong trào Tuổi trẻ sáng tạo đạt được những thành tích, hiệu quả nổi bật hơn, mang nhiều nét đặc trưng riêng của khối. Đoàn Khối các cơ quan T.Ư dứt khoát phải xây dựng cho bằng được những mô hình phát huy trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ trí thức trẻ rất hùng hậu của mình. Đây là lợi thế rất lớn để đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong thời đại công nghệ hiện nay”.

Anh Huy cho rằng ngoài việc khích lệ đoàn viên, thanh niên chủ động sáng tạo, đưa ra sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức Đoàn các cơ quan, đơn vị cần phối hợp “đặt hàng” những “bài toán”, những việc mới, việc khó, việc vướng để khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sáng tạo, tìm ra lời giải.

Với đặc thù nhiều cán bộ đoàn làm kiêm nhiệm và ở một số đơn vị còn thiếu cán bộ đoàn, anh Huy cho rằng phương pháp làm việc khoa học, chủ động cần được đặc biệt chú trọng để giải quyết được cùng lúc cả nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ mà tổ chức Đoàn phân công.

Anh Bùi Hoàng Tùng tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư

Trong phiên làm việc thứ nhất (ngày 10.10), đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan T.Ư khóa IV. Kết quả, anh Bùi Hoàng Tùng tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.