Áp lực của tuyển Việt Nam trước AFF Cup

19/11/2021 08:49 GMT+7

Sau những trải nghiệm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với đầy đủ cung bậc cảm xúc buồn vui, tuyển Việt Nam trở lại sân chơi vừa tầm hơn là AFF Cup . Nhưng liệu thầy trò ông Park có đánh bại được áp lực vô hình đang đè nặng?

“Tôi và cầu thủ sẽ khá stress đấy”

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 7 trận toàn thua ở cấp độ châu Á, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022. Đâu đó vẫn còn những ý kiến chê bai nhưng về cơ bản, HLV Park Hang-seo và các cầu thủ vẫn nhận được sự an ủi và cảm thông sâu sắc của các chuyên gia bóng đá, người hâm mộ bởi hầu hết mọi người đều hiểu tuyển Việt Nam còn khoảng cách khá lớn với các đối thủ mạnh châu Á.

Tuy nhiên, rất có thể, khi tham dự AFF Cup với tâm thế là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, đội tuyển của chúng ta lại phải chịu đựng một sức ép kiểu khác - đó là sức ép về thành tích. Mà nói như HLV Park Hang-seo: “Chúng ta đã biết sau 10 năm, bóng đá Việt Nam đã có kết quả rất tốt là giành chức vô địch AFF Cup 2018. Bây giờ chúng ta là đương kim vô địch. Có rất nhiều đối thủ thách thức và công việc của chúng ta là làm thế nào giữ được vị trí đó. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Làm thế nào để thỏa mãn được chỉ số chờ đợi của người dân Việt Nam càng ngày càng cao là một trong những vấn đề của tôi và các cầu thủ. Phải thú thật là tôi và cầu thủ sẽ khá stress đấy”.

Tuyển Việt Nam (14) quyết giải tỏa áp lực để hướng đến AFF Cup

Độc Lập

Đối mặt với thử thách lớn cỡ nào ?

Trước hết cần phải phân tích tình hình, dù đang đứng đầu khu vực, tuyển Việt Nam vì thiếu một số nhân tố chủ chốt (Hùng Dũng, Văn Hậu) nên lực lượng bị sứt mẻ khi đối chiếu với lực lượng của chính mình ở giải đấu này 3 năm trước. Trong khi Malaysia, Indonesia đầy đủ nhân sự tốt nhất, còn Thái Lan sẵn sàng đón Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan từ Nhật Bản trở về, mới thấy chúng ta thiệt thòi ra sao.

Khám phá khách sạn 'sang chảnh' nơi đội tuyển Việt Nam lưu trú tại Vũng Tàu

Bên cạnh đó, vì mang những đặc thù riêng nên AFF Cup lại xuất hiện những yếu tố khó lường. HLV Park Hang-seo từng chia sẻ rằng những trận đấu ở Đông Nam Á có sự cạnh tranh ghê gớm khi những đội bóng cùng khu vực đều chung tâm lý là muốn thắng Việt Nam bằng mọi giá và sẵn sàng làm tất cả để thực hiện được điều đó. Nhìn lại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, hai đội tuyển của Đông Nam Á đã ứng xử như thế nào với tuyển Việt Nam. Indonesia thi đấu hết chân, “dằn mặt” đối thủ bằng hành động truy cản nguy hiểm với Tuấn Anh khiến anh rời cuộc chơi vì chấn thương. Đối thủ Malaysia cũng chơi xấu, phạm lỗi thô bạo bằng những pha đánh nóng lẫn đánh nguội. Vì thế, tuyển Việt Nam cần lường trước một thực tế có thể xảy ra là sẽ bị những đối thủ Đông Nam Á gây khó dễ tại AFF Cup. Chưa kể thêm một yếu tố khó khăn nữa thuộc về chuyên môn. Vì chạm trán nhau quá nhiều lần nên sở trường, sở đoản của tuyển Việt Nam không còn quá xa lạ tại khu vực…

Không ai giải tỏa áp lực cho mình bằng chính mình

HLV Trương Việt Hoàng phân tích: “Không phủ nhận tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt sau những thất bại đã qua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy chưa có điểm nhưng rõ ràng lối chơi của tuyển Việt Nam không đến mức nhạt nhòa mà các tình huống phản công hay tấn công đã được thể hiện ngày một đường nét hơn. Mặc dù chưa thể nói sự tiến bộ đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng vô địch ở AFF Cup 2020 nhưng cầu thủ Việt Nam có quyền bước vào giải đấu với sự tự tin cao nhất. Tự tin vì mình đã thu lượm được khối kiến thức khổng lồ sau 6 trận đã qua tại vòng loại thứ 3 World Cup. Tự tin vì mình đã dày dạn hơn, can trường hơn, bản lĩnh hơn. Tự tin vì mình đã có những bài học đắt giá sau một số sai lầm cá nhân, để khi đấu trí tại AFF Cup, không lặp lại những sai lầm ấy nữa”.

Cựu cầu thủ Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam còn không quên đưa ra lời bình luận như một cách vực dậy đàn em: “Lứa của chúng tôi chưa từng giành được thành tích xuất sắc là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup nên những gì mà thế hệ ngày nay làm được, thế hệ đi trước như chúng tôi rất tự hào, khâm phục. Bóng đá Việt Nam chưa thể thắng những đội bóng giỏi của châu Á, thậm chí nói như ông Park - trong sự nghiệp cầm quân của ông, chưa bao giờ việc tìm kiếm 1 điểm khó như thế nhưng chúng ta vẫn có quyền đặt trọn vẹn niềm tin vào ông Park tại sân chơi AFF Cup. Tôi chỉ khuyên các cầu thủ hãy chấp nhận áp lực như một phần quan trọng của cuộc đời. Hãy cố gắng thoải mái trước mọi kỳ vọng xung quanh. Không ai giải tỏa áp lực cho mình tốt hơn chính bản thân mình”.

Công Phượng cũng thừa nhận: “Chúng tôi đang phải gánh chịu những sức ép nhất định nhưng nếu cứ để sức ép đó hành hạ thì sao bước tiếp được. Dù có thế nào đi chăng nữa, cũng không nên để chữ thất vọng, tuyệt vọng làm ảnh hưởng đến tương lai. Đúng, chúng tôi sẽ phải tự giải tỏa tâm lý cho chính mình. Sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để giành được kết quả tốt nhất tại AFF Cup. Chắc chắn là như vậy”. Phan Văn Đức cũng đứng lên sau mọi chỉ trích dồn về phía anh: “Tôi sẽ coi những lời phê bình là bài học trong đường đời. Bóng đá có lúc nọ lúc kia. Thầy Park khuyên chúng tôi phải tự biết vượt qua thử thách. Trước mắt chúng tôi sẽ chinh phục AFF Cup mà tôi sẽ nỗ lực ghi được nhiều bàn thắng cho tuyển Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.