Áp thấp nhiệt đới gây mưa to, mưa rất to ở Trung bộ và Tây nguyên

13/10/2022 07:46 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ghi nhận một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày 12.10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ghi nhận một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Người Quảng Ngãi chật vật vì đường sá chia cắt do mưa lũ, sạt lở

Dự báo đến 7 giờ sáng nay (13.10), tâm ATNĐ ở khoảng 13,3 độ vĩ bắc và 115,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 200 km về phía bắc đông bắc. Do ảnh hưởng kết hợp của tổ hợp không khí lạnh, hoàn lưu ATNĐ và gió đông hoạt động mạnh, các tỉnh Trung bộ từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to.

Ngày 12.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định đã yêu cầu hồ chứa nước Định Bình (ở H.Vĩnh Thạnh, Bình Định) điều tiết nước với lưu lượng khoảng 700 m3/giây để hạ mực nước hồ đón lũ đợt mưa lớn từ ngày 13 đến ngày 15.10.

Từ chiều tối 11.10 đến sáng 12.10, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa to khiến nhiều khu dân cư ở các phường ngoại thành TP.Quy Nhơn bị ngập nước, nhiều tuyến đường ở nội thành cũng bị ngập nước trong đêm 11.10. Khoảng 23 giờ ngày 11.10, một mảng đất đá trên núi đã sạt lở xuống ta luy dương tại Km 19+200 trên QL1D, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Định và Phú Yên khiến giao thông qua khu vực này bị tê liệt. Chi cục Quản lý đường bộ 3.4 đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục sạt lở và đến 5 giờ ngày 12.10, tuyến QL1D đã thông suốt. Ngoài ra, mưa lũ còn gây ngập, sạt lở, hư hỏng đường giao thông tại TX.An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Vân Can, An Lão, Vĩnh Thạnh của tỉnh Bình Định.

Phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ, hệt như miền Tây mùa nước nổi

Tại Phú Yên, ngày 12.10, Sở GTVT tỉnh này đã có báo cáo kiến nghị Bộ GTVT xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trước đó, do mưa lớn kéo dài, mố phía bắc cầu Bà Nam trên QL1, đoạn thuộc xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên bị xói lở, tạo hàm ếch sâu vào mặt đường khoảng 3 - 4 m. Hiện Khu quản lý đường bộ 3 đã rào chắn cảnh báo phân luồng các xe lưu thông đi qua QL1D và tổ chức lực lượng trực, phân luồng xe, đồng thời chuẩn bị rọ đá, đá hộc và thiết bị để tiến hành ngăn chặn xói lở, đảm bảo an toàn cho cầu.

Tại Quảng Ngãi, ngày 12.10, Công an tỉnh này đã điều động chó nghiệp vụ đến hiện trường để tìm kiếm kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở núi ở khu vực thủy điện Kà Tinh 1, H.Trà Bồng. Sáng cùng ngày, lực lượng công binh cũng đã cho nổ mìn phá đá mở rộng phạm vi tìm kiếm kỹ sư Nguyễn Văn Nam (người mất tích trong đêm xảy ra sạt lở núi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.