Bình Định: Khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị ứng phó đợt mưa lớn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
12/10/2022 16:27 GMT+7

Các cơ quan chức năng và người dân ở tỉnh Bình Định đang khẩn trương dọn dẹp hậu quả đợt mưa lũ, sạt lở vào tối 11.10 và chuẩn bị ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 13 - 15.10.

Trưa 12.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết hồ chứa nước Định Bình ở H.Vĩnh Thạnh (Bình Định) đang điều tiết nước qua tràn với lưu lượng khoảng 700 m3/giây để hạ mực nước hồ, đón lũ đợt mưa lớn từ ngày 13 - 15.10.

Từ chiều 11.10 đến 7 giờ sáng 12.10, khu vực phía tây nam tỉnh Bình Định (H.Vân Canh và TP.Quy Nhơn) mưa bình quân 200 mm đã gây ngập lụt nhiều nơi. Đến 9 giờ ngày 12.10, mực nước trên các sông trong tỉnh Bình Định đã đạt đỉnh và đang xuống dần.

Khu vực P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) bị ngập vào tối 11.10

NGUYỄN THÀNH LONG

Theo UBND TP.Quy Nhơn, trong đêm 11.10, do mưa lớn nên nhiều tuyến đường ở nội thành bị ngập sâu, nhiều khu dân cư ở các phường: Ghềnh Ráng, Quang Trung, Nhơn Phú, Nhơn Bình, Trần Quang Diệu bị ngập nước. Hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư làm sập một phần nhà của 1 hộ dân tại khu vực 4, P.Quang Trung.

Khoảng 23 giờ ngày 11.10, một mảng đất đá trên núi đã sạt lở xuống taluy dương tại km 19+200 trên QL 1D, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Định và Phú Yên khiến giao thông qua khu vực này bị tê liệt. Chi cục Quản lý đường bộ 3.4 đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục sạt lở, đến 5 giờ sáng 12.10, tuyến QL1D đã thông suốt.

Khắc phục điểm sạt lở trên QL 1D vào tối 11.10

NGUYỄN QUANG

Ngay trong đêm 11.10, chính quyền TP.Quy Nhơn đã di dời 67 hộ/237 nhân khẩu tại các phường: Quang Trung, Ghềnh Ráng, Nhơn Phú, Nhơn Bình đến nơi an toàn.

Sáng 12.10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định và Trung đoàn cảnh sát cơ động Nam Trung bộ đã cử lực lượng đến giúp người dân P.Ghềnh Ráng dọn dẹp bùn đất trong nhà cửa, các tuyến đường, trường học...

Khắc phục các điểm sạt lở gần khu dân cư ở P.Ghềnh Ráng

HOÀNG TRỌNG

Chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Nam Trung bộ dọn vệ sinh tại P.Ghềnh Ráng vào sáng 12.10

BẢO THOA

Tại TX.An Nhơn có 17 điểm tràn đường, cầu ngập cục bộ từ 0,2 - 0,5 m khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Tại H.Tuy Phước, nước ngập các tuyến tràn đường từ xã Phước Hòa đi xã Phước Thắng từ 0,4 - 0,7 m, tràn đường xã Phước Nghĩa đi xã Phước Hiệp ngập từ 0,5 - 0,6 m.

Tại huyện miền núi Vân Canh có 5 cầu tràn bị ngập nước, 58 nhà bị ngập dưới 1 m; sa bồi thủy phá khoảng 3.500 m2 ruộng đất ở xã Canh Vinh; nhiều tuyến đường, kênh mương thủy lợi bị hư hỏng. Chính quyền huyện này cũng đã di dời 14 hộ/41 nhân khẩu đến nơi an toàn...

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết giao thông tại những điểm ngập nước, sạt lở ở Bình Định

NGUYỄN QUANG

Tại các huyện miền núi như: An Lão, Vĩnh Thạnh có nhiều điểm sạt lở đất đá trên các đường giao thông và đường bê tông. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang huy động lực lượng để cùng với người dân khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ này gây ra.

Một tuyến đường bê tông ở H.An Lão bị sạt lở

BẢO THOA

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, trong khoảng từ đêm 13 - 16.10, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh, khu vực tỉnh Bình Định có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 200 - 500 mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.