Ông Milei nói: “Anh đang đối mặt với khủng hoảng về nhập cư và kinh tế. Rõ ràng là họ đang trải qua giai đoạn khó khăn. Ngược lại, Argentina đang phát triển mạnh mẽ”.

Tổng thống Argentina Javier Milei trong bài phát biểu toàn quốc ngày 3.9
Ảnh:AFP
Tổng thống Argentina cũng dự kiến ký 1 sắc lệnh nhằm đẩy nhanh việc thực thi các biện pháp trừng phạt và rút ngắn thủ tục theo luật pháp Argentina. Khi công bố các biện pháp này, ông nói thêm: “Chúng ta sẽ sử dụng tất cả các công cụ kinh tế và ngoại giao của mình để ngăn chặn các chủ thể nhà nước và phi nhà nước đang vi phạm chủ quyền của chúng ta”.
Chính quyền ông Milei đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đối với Công ty Rockhopper Exploration của Anh và Navitas của Israel. Hai công ty cùng sở hữu mỏ dầu Sea Lion, ngoài khơi quần đảo Falkland/Malvinas.
Anh chưa bình luận về phát biểu mới của Tổng thống Argentina.
Trước đó, vào tháng 3.2013, cư dân quần đảo Falkland/Malvinas đã bỏ phiếu về quy chế chính trị và quyền tự quyết. Kết quả cho thấy 99,8% cử tri ủng hộ việc quần đảo tiếp tục là lãnh thổ hải ngoại của Anh.
Trong bài phát biểu ngày 4.9 (giờ Việt Nam), Tổng thống Argentina cũng tuyên bố nước này sẽ xây dựng 1 căn cứ quân sự mới trên đảo Tierra del Fuego, trong khuôn khổ liên minh chiến lược ngày càng phát triển với Mỹ.
Vài giờ trước bài phát biểu của ông Milei, tờ The Telegraph đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu mới cho thấy Mỹ có thể không ủng hộ Anh trong vấn đề quần đảo Falkland/Malvinas.
Ông Trump gây sức ép lên đồng minh Anh bằng tranh chấp quần đảo Falkland/Malvinas
Trong cuộc phỏng vấn với Đài GB News, khi được hỏi liệu Mỹ có “đến giúp đỡ” Anh hay không, ông Trump nói: “Đất nước của các bạn đã không ở đó để giúp tôi”, ám chỉ cuộc chiến của Mỹ với Iran.
Ông Milei mô tả những phát ngôn của ông Trump trong tuần này là điều rất quan trọng đối với Argentina. Ông nói thêm: “Mỹ đang xem xét lại lập trường lịch sử của mình đối với quần đảo Falkland/Malvinas vì họ hiểu rằng Argentina là đối tác đáng tin cậy, có vị trí chiến lược và là đồng minh quý giá trong nhiều thập niên tới”.
Tới nay, về mặt chính thức, Mỹ duy trì lập trường không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền Falkland/Malvinas.
Trước đó, ông Daniel González Casartelli, Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Argentina, đã đến Washington để thảo luận về đầu tư năng lượng với các công ty dầu mỏ Mỹ và các thành viên chính quyền Trump.
Bình luận (0)