Ông Trump phát tín hiệu mới về quần đảo Falkland/Malvinas

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ Washington có thể xem xét lại lập trường đối với quần đảo Falkland/Malvinas, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc giục các đồng minh NATO, trong đó có Anh, tăng chi tiêu quốc phòng.

"Tôi luôn xem xét lại mọi lập trường. Đây chỉ là một trong số nhiều lập trường", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 31.8 khi được hỏi chính quyền Mỹ có đang cân nhắc thay đổi quan điểm về quần đảo ở Nam Đại Tây Dương hay không.

Về chính thức, Mỹ duy trì lập trường không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền Falkland/Malvinas. Anh xem đây là lãnh thổ hải ngoại của mình, trong khi Argentina khẳng định chủ quyền và gọi khu vực này là Malvinas, theo The Guardian.

Ông Trump phát tín hiệu mới về quần đảo Falkland Malvinas

Phát biểu của ông Trump làm gia tăng chú ý đối với khả năng Mỹ điều chỉnh cách tiếp cận về vấn đề này, giữa lúc Mỹ gây sức ép để các đồng minh tăng đóng góp quốc phòng.

Trước đó, theo The Telegraph dẫn lời một quan chức Mỹ, Mỹ có thể xem xét lại lập trường về Falkland nếu Anh không đáp ứng các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Thông tin xuất hiện giữa lúc Anh đối mặt những tranh luận trong nước về lộ trình nâng ngân sách quốc phòng lên 3% GDP vào năm 2030.

Trong cả 2 nhiệm kỳ, ông Trump nhiều lần yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Hay (Hà Lan) năm 2025, các thành viên nhất trí hướng tới mục tiêu dành 5% GDP cho quốc phòng và các khoản chi liên quan an ninh vào năm 2035.

Ông Trump phát tín hiệu mới về quần đảo Falkland/Malvinas - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 31.8.2026

Ảnh: AP

Hồi tháng 4, một email bị rò rỉ được cho là của Lầu Năm Góc có nội dung đề xuất rà soát cách tiếp cận của Mỹ đối với tranh chấp, trong bối cảnh Mỹ và Anh có một số khác biệt về chính sách đối ngoại. Nếu Mỹ thay đổi lập trường, động thái này có thể mang ý nghĩa chính trị đáng kể đối với Anh, do 2 nước duy trì quan hệ đồng minh lâu năm, theo The Guardian.

Quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Argentina Javier Milei cũng khiến vấn đề được quan tâm hơn. Ông Milei dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của ông Trump vào tháng 1.2025 và 2 chính phủ thời gian qua tăng cường quan hệ.

Tranh chấp gần đây lại được nhắc đến sau trận đấu giữa Argentina và Anh tại World Cup hồi tháng 7, khi các cầu thủ Argentina ăn mừng với biểu ngữ mang dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" - "Malvinas là của Argentina".

Liên đoàn Bóng đá Argentina sau đó bị FIFA phạt 235.000 USD vì vi phạm các quy định liên quan việc thể hiện thông điệp chính trị.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.