Asian Cup nữ 2022: Tuyển Philippines làm nên lịch sử, Đài Loan tranh play-off với Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/01/2022 00:01 GMT+7

Tuyển nữ Philippines đã làm nên lịch sử khi đoạt vé dự World Cup nữ 2023 sau khi đánh bại Đài Loan 4-3 với loạt đá 11m tại trận tứ kết Asian Cup nữ 2022 diễn ra tối 30.1 ở Ấn Độ.

Tuyển nữ Philippines đã cho thấy sự tiến bộ rất lớn ở giải này khi đánh bại Thái Lan để vào tứ kết với tư cách nhì bảng B. Điều này tiếp tục được tuyển nữ Philippines (hạng 71 thế giới) thể hiện ở cuộc đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn là Đài Loan (hạng 39) tại tứ kết.

Tuyển nữ Philippines làm nên lịch sử khi lần đầu dự World Cup nữ

pff

Trong hiệp 1, dưới sự chỉ huy của tiền vệ đội trưởng Annis, các cô gái đến từ Philippines đã tạo ra thế trận lấn lướt đối thủ, trong đó có ít nhất 5 cú dứt điểm trúng đích. Ưu thế của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Alen Stajcic cụ thể hoá bằng bàn mở tỷ số nhờ công của Quezada ở phút 48. Tuy nhiên, tuyển nữ Philippines đã không thể duy trì lợi thế điểm số khi để Đài Loan gỡ hoà 1-1 ở phút 83 từ cú dứt điểm từ xa đẹp mắt của Liping Zhu.

Highlights nữ Trung Quốc 3-1 Việt Nam: Trận đấu quả cảm, Tuyết Dung ghi bàn tuyệt đẹp

Kết quả hoà trong 90 phút chính thức buộc đến tuyển nữ Philippines và Đài Loan phải phân định thắng thua bằng 2 hiệp phụ nhưng không đội nào ghi thêm bàn. Điều này dẫn đến 2 đội phải trải qua loạt 11m cân não và chiến thắng 4-3 thuộc về tuyển nữ Philippines.

Tuyển nữ Đài Loan (trái) sẽ tranh play-off với Việt Nam

pff

Với chiến thắng này, tuyển nữ Philippines đã làm nên lịch sử khi lần đầu đoạt vé dự World Cup nữ. Họ cùng 3 đội thắng ở tứ kết Asian Cup nữ 2022 là Nhật Bản (thắng Thái Lan 7-0), Trung Quốc (thắng Việt Nam 3-1) và Hàn Quốc (thắng Úc 1-0) đoạt vé dự World Cup nữ 2023 do Úc và New Zealand đồng đăng cai. 4 đội thua ở tứ kết gồm Việt Nam, Đài Loan, Úc, Thái Lan sẽ đá play-off để tiếp tục tranh vé dự World Cup 2023.

Tuy nhiên, do tuyển Úc đã có suất tranh tài World Cup 2023 nhờ tư cách chủ nhà, nên Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan sẽ đá play-off theo thể thức vòng tròn 1 lượt. Trong đó, theo quy định của ban tổ chức, đội đứng đầu loạt trận này sẽ đoạt vé dự World Cup nữ 2023, và 2 đội còn lại sẽ tiếp tục đá play-off liên lục địa tranh vé đến Úc.

Lịch thi đấu các trận play-off

15 giờ ngày 2.2: Việt Nam- Thái Lan

15 giờ ngày 4.2: Thái Lan- Đài Loan

14 giờ 30 ngày 6.2: Đài Loan- Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.