Asian Cup nữ 2022: Tuyển Việt Nam công bố danh tính 19 cầu thủ trận gặp Nhật

24/01/2022 11:29 GMT+7

Asian Cup nữ đang diễn ra tại Ấn Độ bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19 . Riêng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn 3 trường hợp bị nhiễm bệnh nhưng rất may là HLV Mai Đức Chung vẫn còn đủ quân để thi đấu.

Ngày 23.1, nhóm thứ 3 của tuyển nữ Việt Nam (gồm 2 cán bộ đoàn, 2 cầu thủ) đã từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ và nhận được kết quả âm tính với Covid-19 khi xét nghiệm PCR tại nước bạn. 2 cầu thủ đã được bổ sung vào lực lượng đội nữ Việt Nam thi đấu trận gặp đội nữ Nhật Bản vào 21 giờ tối nay 24.1. Như vậy, số lượng cầu thủ Việt Nam tăng lên thành 19 người, so với 17 người ở trận gặp Hàn Quốc cách đây ít ngày.

Đội nữ Việt Nam tại Ấn Độ

VFF

Danh sách cụ thể như sau: 3 thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Khổng Thị Hằng. 8 hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Phương Thảo, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My.

6 tiền vệ: Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Trần Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự. 2 tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến.

Các cô gái Việt Nam quả cảm

VFF

Khoảng gần 2 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ công bố đội hình xuất phát. Theo điều lệ giải, mỗi đội được mang sang Ấn Độ 23 cầu thủ. Tuyển Việt Nam hiện vẫn đang có 3 cầu thủ bị Covid-19 (khi họ có mặt tại Ấn Độ) và vẫn còn 1 cầu thủ (và 1 cán bộ đoàn) bị mắc kẹt tại Tây Ban Nha. Chỉ khi nào 2 thành viên này cho kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 mới đủ điều kiện y tế để di chuyển sang Ấn Độ.

Highlights Hàn Quốc 3-0 Việt Nam: Trận đấu quá xuất sắc của thủ môn Kim Thanh

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, số lượng cầu thủ đăng ký tại mỗi trận tại Asian Cup nữ 2022 đang là ẩn số vì các đội đều có cầu thủ dương tính với Covid-19. Đội nữ Hàn Quốc cùng ở chung khách sạn với đội nữ Việt Nam, con số cầu thủ của đội này bị nhiễm Covid-19 cũng đang tăng lên nhưng được Ban tổ chức giữ kín. Mới đây, đội chủ nhà Ấn Độ vì có nhiều ca dương tính với Covid-19 không đủ 13 cầu thủ đăng ký nên đã bị loại khỏi giải.

Trước tình hình dịch bệnh có diễn tiến phức tạp, đội nữ Việt Nam không thể không thấp thỏm lo âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.