B-52H của Mỹ thực hiện sứ mệnh ở cánh đông NATO giáp Ukraine

05/03/2022 14:06 GMT+7

Trong một động thái nhằm bày tỏ sự đoàn kết, hôm 4.3 các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Mỹ là B-52H đã diễn tập cùng với lực lượng Đức, Romania tại cánh đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

B-52H của Không quân Mỹ

không quân Mỹ

Các máy bay B-52H (không rõ số lượng), dòng máy bay chiến lược lớn nhất hiện tại của Không quân Mỹ, đã cất cánh từ căn cứ không quân RAF Fairford của Anh, Đài CNN đưa tin hôm 5.3.

Phi đội B-52H thực hiện cuộc huấn luyện hỗ trợ không lực tầm gần và sứ mệnh phối hợp. Kế đến, phi đội bay tới Romania và tiếp tục lặp lại diễn tập hỗ trợ không lực tầm gần. Đây là những nội dung hành động của lực lượng đặc nhiệm ném bom (BFF).

Chuyến bay ngang không phận Romania đồng nghĩa với việc Mỹ triển khai các oanh tạc cơ đến rìa các nước NATO, tiếp giáp với không phận Ukraine. Nga đang tìm cách kiểm soát bầu trời Ukraine trong lúc thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây.

“Việc luân phiên BTF mang đến cơ hội then chốt cho chúng tôi phối hợp và huấn luyện với các đồng minh và đối tác, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn này”, theo tướng Jeff Harrigian, Tư lệnh Không quân Mỹ ở châu Âu, Không quân Mỹ ở châu Phi và Bộ Tư lệnh Không quân Đồng minh NATO.

Tại sao NATO không lập vùng cấm bay tại Ukraine?

Tướng Harrigian nhấn mạnh hoạt động diễn tập chung sẽ đảm bảo sức mạnh phòng thủ của NATO sẽ duy trì năng lực vô đối.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ và Nga đã thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp nhằm giảm nguy cơ “tính toán sai lầm” trong lúc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Hãng AFP dẫn thông báo của Lầu Năm Góc hôm 4.3.

“Đường dây giảm nguy cơ xung đột” giữ Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (USEUCOM) và Bộ Quốc phòng Nga đã được thiết lập trong tuần này, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby.

“Tôi chưa có bất kỳ thông tin gì liên quan đến việc hai bên đã sử dụng đường dây hay chưa. Nó được kết nối trong vài ngày qua”, ông Kirby cho biết.

Ngày 5.3, Thị trưởng Vadym Boychenko của Mariupol kêu gọi hãy nhanh chóng thành lập hành lang nhân đạo để sơ tán an toàn người dân khỏi thành phố. Mariupol có khoảng 400.000 dân và đang bị quân Nga bao vây.

Điểm tin Ukraine trưa 5.3: quân Nga áp sát cơ sở hạt nhân lớn thứ 2

Nếu Nga kiểm soát được thành phố, điều này cho phép Nga xây dựng hành lang trên bộ giữa Crimea và vùng ly khai Luhansk, Donetsk ở Donbass (miền đông Ukraine). Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukaine năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.