Ukraine trưa 5.3: Mỹ nói Nga áp sát cơ sở hạt nhân, Mariupol bị vây hãm

05/03/2022 11:42 GMT+7

NATO từ chối thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine cũng như sẽ không đưa quân vào nước này, trong bối cảnh quân Nga tiếp tục vây hãm các thành phố của Ukraine, trong đó ngặt nghèo nhất vẫn là Mariupol.

Các tàu chiến NATO ở quân cảng Constanta (Romania) hôm 4.3

afp

Reuters đưa tin Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 4.3 cho biết liên minh này sẽ không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine và không đưa quân đến đây. Tuy nhiên, NATO hứa sẽ giúp đỡ Kyiv và thúc giục Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự của Nga.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích mạnh mẽ quyết định của NATO. Ông Zelenskiy cũng cho rằng liên minh đã bật đèn xanh cho Nga tiếp tục chiến dịch ném bom. Trước đó, ông Zelensky đã kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. (đọc tiếp…)

NATO không lập vùng cấm bay ở Ukraine, Tổng thống Zelensky chỉ trích

Tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cảnh báo lực lượng Nga đang cách cơ sở điện hạt nhân lớn thứ hai của Ukraine khoảng 32 km. Bà cảnh báo nguy cơ tiềm tàng đang chực chờ tại đây.

Đài CNN dẫn thông tin từ Energoatom, cơ quan quản lý các nhà máy điện hạt nhân Ukraine, cho hay cơ sở hạt nhân lớn thứ hai của nước này về công suất là Nhà máy điện hạt nhân Yuzhnoukrainsk ở Mykolaiv Oblast, miền nam Ukraine.

Giới chức Ukraine xác nhận các lực lượng Nga ngày 4.3 đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, sau khi xung đột dẫn đến vụ hỏa hoạn khiến nhiều bên lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân hủy diệt.

Điểm tin Ukraine trưa 5.3: quân Nga áp sát cơ sở hạt nhân lớn thứ 2

AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Thanh tra quy định hạt nhân quốc gia Ukraine cho hay các đơn vị thuộc Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine trước đó đã dập tắt lửa, các nhân viên Ukraine vẫn được làm việc tại nhà máy và chưa phát hiện rò rỉ phóng xạ. (đọc tiếp…)

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào thời điểm trúng pháo cối

afp

Cùng ngày, Thị trưởng Vadym Boychenko của Mariupol kêu gọi hãy nhanh chóng thành lập hành lang nhân đạo để sơ tán an toàn người dân khỏi thành phố. Mariupol có khoảng 400.000 dân và đang bị quân Nga bao vây.

Nếu Nga kiểm soát được thành phố, điều này cho phép Nga xây dựng hàng lang trên bộ giữa Crimea và vùng ly khai Luhansk, Donetsk ở Donbass (miền đông Ukraine).

Mỹ xác nhận Nga áp sát Kharkiv và Chernihiv

Trong khi đó, Mỹ xác nhận Nga áp sát Kharkiv và Chernihiv. Hiện các lực lượng Nga vẫn cách trung tâm thành phố Kyiv của Ukraine khoảng 25km, trong khi cách trung tâm Chernihiv và Kharkiv khoảng 10km, theo CNN.

Khoảng cách này, theo một quan chức Mỹ giấu tên, “tương đương việc thực sự đang ở ngoại ô thành phố”.

Ở hướng tây bắc Kherson, giao tranh vẫn tiếp diễn gần thành phố Mykolayiv. Có thông tin các binh sĩ Nga đã tiến vào được trung tâm thành phố, trước khi bị phía Ukraine đẩy lùi. (đọc tiếp…)

Cùng ngày, hãng tin Tass dẫn lời cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết Kyiv hy vọng sẽ tham gia vòng đàm phán thứ ba với Nga vào ngày 5.3 hoặc 6.3.

Dân tị nạn Ukraine ở Berlin (Đức)

afp/getty

Quân đội Mỹ và Nga đã thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp nhằm giảm nguy cơ “tính toán sai lầm” trong lúc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Hãng AFP dẫn thông báo của Lầu Năm Góc hôm 4.3. (đọc tiếp…)

Kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24.2, hơn 1,2 triệu người đã rời Ukraine đến các nước lân cận, theo ước tính của Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Cơ quan này cũng cho rằng từng ấy người dân Ukraine đã phải rời nhà nhưng vẫn chưa đi khỏi nước này.

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine - Nga:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.