Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của Đại tá, BS Trần Hồng Quang - Bệnh viện Quân y 175, sẽ mang đến cho người xem những thông tin y khoa thiết thực, dễ hiểu xoay quanh chủ đề "Cảnh báo những 'hiểu lầm' về u tuyến giáp!".
Tuyến giáp nằm ở vị trí trước cổ và đảm nhận vai trò quản lý nhiều chức năng chuyển hóa quan trọng của cơ thể. Hiện nay, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng có thể tự chẩn đoán u tuyến giáp chỉ bằng cách dùng tay sờ nắn vùng cổ tại nhà. Trên thực tế, thao tác cảm nhận bằng tay không thể giúp phân biệt giữa nốt giáp thật hay cấu trúc giả, càng không thể xác định được bản chất khối u. Để có kết quả chính xác, bác sĩ cần kết hợp siêu âm tuyến giáp và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ.

Bác sĩ ơi: Cảnh báo những 'hiểu lầm' về u tuyến giáp!
Bên cạnh đó, quan niệm nhịn ăn để "triệt đường sống" của khối u là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Phương pháp dân gian tự phát này không những không làm khối u teo đi mà còn khiến cơ thể suy kiệt, mệt mỏi và làm suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng. Tương tự, việc kiêng tuyệt đối đậu nành cũng là điều không cần thiết. Hợp chất isoflavone trong đậu nành chỉ ảnh hưởng nhẹ đến sự hấp thu hormone khi tiêu thụ với lượng quá lớn. Người bệnh hoàn toàn có thể dùng các sản phẩm từ đậu nành chế biến chín với lượng vừa phải theo khuyến cáo từ bác sĩ.
Khi xuất hiện các triệu chứng như nuốt vướng, khàn tiếng dai dẳng hoặc phát hiện vùng cổ có dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám. Việc tự ý áp dụng các bài thuốc truyền miệng không chỉ gây tốn kém mà còn làm lãng phí "thời gian vàng" trong điều trị.
Bình luận (0)