Nhiều người vẫn cho rằng đã tiêm vắc xin cúm thì sẽ không thể mắc cúm. Vì vậy, khi vẫn xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng hay mệt mỏi sau tiêm, không ít người đặt câu hỏi về hiệu quả thực sự của vắc xin và cho rằng việc tiêm phòng là không cần thiết.
Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự tham gia của PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và TS.BS Nguyễn Huy Luân - Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Vì sao tiêm vắc xin vẫn bị cúm? Hiểu đúng về vắc xin”.

Thực tế, vắc xin cúm không phải là “tấm lá chắn” tuyệt đối ngăn mọi trường hợp nhiễm cúm. Vắc xin được thiết kế để tạo miễn dịch đối với những chủng virus cúm dự kiến lưu hành, trong khi virus cúm có khả năng thay đổi theo thời gian. Bên cạnh đó, khả năng đáp ứng miễn dịch cũng có thể khác nhau ở từng người, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm.
Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ vì sao vẫn có thể mắc cúm sau khi tiêm vắc xin, vắc xin mang lại lợi ích gì và những hiểu lầm thường gặp về hiệu quả của tiêm chủng. Qua đó, người xem có cái nhìn đúng đắn hơn về vai trò của vắc xin trong phòng bệnh, đặc biệt là khả năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và biến chứng.
Mời quý vị theo dõi toàn bộ chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến "Bác sĩ ơi: Tiêm chủng phối hợp - Bảo vệ toàn diện người lớn tuổi" do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, với sự tài trợ của Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam), tại đường link: https://www.youtube.com/watch?v=B13IOs9fqBA
Bình luận (0)