Ngày 11.8, thông tin từ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, bác sĩ của bệnh viện này vừa hỗ trợ xử trí cấp cứu cho một hành khách người Mỹ trên máy bay.
Theo đó, chuyến bay VN99 khởi hành từ San Francisco (Mỹ) lúc 22 giờ 50 ngày 5.8 (giờ San Francisco) để bay đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Sau khi bay được hơn 1 giờ, trên máy bay có một nam hành khách người Mỹ bị nôn ói rất nhiều thức ăn pha lẫn máu tươi. Lúc này, phi hành đoàn phát loa với mong muốn nếu có hành khách là bác sĩ, điều dưỡng trên máy bay thì hỗ trợ xử trí cấp cứu.
Trên máy bay lúc này có bác sĩ Đỗ Tiến Hải, Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM. Bác sĩ Hải thông báo với tiếp viên về việc hỗ trợ nam hành khách; cùng lúc này có thêm một nữ điều dưỡng người Mỹ.

Phi hành đoàn gửi lời cảm ơn bác sĩ Đỗ Tiến Hải về việc đã hỗ trợ xử trí kịp thời cho hành khách người Mỹ trên máy bay
ẢNH: BSCC
Tình trạng nam hành khách lúc đó: máu chảy từ cửa mũi trước bên phải, dịch nôn ói có thức ăn pha lẫn nhiều máu, tri giác tỉnh táo, da niêm hồng. Chẩn đoán sơ bộ: theo dõi chảy máu do vỡ điểm mạch Kiesselbach (ở vùng mũi trước). Nguyên nhân gây nôn ói do bệnh nhân nuốt nhiều lượng máu này dẫn đến phản ứng nôn.
Lúc này bác sĩ xử trí: đè ép tại chỗ, kiểm tra mạch huyết áp cho thấy ổn định. Sau 30 phút thì ngưng chảy máu, kiểm tra lại mạch huyết áp lần 2 ổn định. Hội chẩn nhanh giữa phi hành đoàn và bác sĩ, điều dưỡng đã đi đến quyết định tiếp tục chuyến bay.
Lúc này, nhân viên tiến hành vệ sinh, thay đồ cho nam hành khách, vệ sinh ghế máy bay. Bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục chườm lạnh vùng mũi cho nam hành khách. Sau đó, máu ngưng chảy hoàn toàn.
Máy bay đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 4 giờ sáng 7.8 an toàn. Sau đó, phi hành đoàn đã gửi thư cám ơn bác sĩ Đỗ Tiến Hải về việc đã hỗ trợ xử trí cho hành khách người Mỹ. Vị hành khách xuống máy bay an toàn và gửi lời cám ơn những người đã hỗ trợ mình.
Bình luận (0)