Nội dung trên nằm trong Nghị định 389/2026 (hiệu lực từ 30.11.2026) vừa ban hành, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.
Phạt cả người mua lẫn người bán
Theo khoản 1 điều 11 Nghị định 389, cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng mua vé xổ số để dự thưởng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng, bao gồm: người chưa đủ 18 tuổi; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật (khoản 1 điều 14 Thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính).
Không chỉ người mua, người bán vé số cho những người không đủ điều kiện nói trên tham gia dự thưởng cũng có thể bị xử phạt.
Theo khoản 2 điều 9 của nghị định, hành vi bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định pháp luật bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Không chỉ người mua, người bán vé xổ số cho những đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng cũng có thể bị xử phạt
ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP
Theo điểm a, điểm b khoản 4 điều 3 nghị định này, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm.
Nhiều bạn đọc (BĐ) bất ngờ với thông tin nói trên, vì theo họ, việc mua bán vé số được đa số người xem là hình thức cầu may trong cuộc sống, không nghĩ đó là một loại "hàng hóa" kinh doanh mua bán có điều kiện (tương tự rượu bia, thuốc lá).
BĐ Q.V thắc mắc: "Người bán vé số làm sao biết khách mua vé số dưới 18 tuổi?". BĐ Athur đặt câu hỏi: "Lý do vì sao dưới 18 tuổi không được mua vé số? Hay chưa làm ra tiền thì không được mua?".
Một BĐ bình luận rằng: "Như vậy tới đây người mua vé số là đối tượng trẻ tuổi sẽ phải đem theo CCCD".
Trẻ em dưới 18 bán vé số có bị phạt?
Một số BĐ còn đặt câu hỏi rằng quy định có cấm trẻ em dưới 18 tuổi bán vé số, như trường hợp BĐ Duy Son Dao đặt ra khá sát với thực tế cuộc sống: "Hiện nay người bán vé số dưới 18 tuổi rất nhiều, chưa nói đến họ có mua hay không, chỉ cần nộp lại vé không kịp giờ thì phải ôm lấy. Nếu xảy ra trường hợp trúng thưởng thì sẽ ra sao?". Hiện có nhiều trẻ em khó khăn đang đi bán vé số nuôi bản thân hay phụ giúp gia đình.
BĐ Hòa Trần Trung dẫn chứng tình huống khác: "Nếu khi tôi chở con đi công việc, chạy ngang người già bán vé số, tôi kêu con tôi xuống xe mua thì có vi phạm không?".
Chuyện mua 1 tờ vé số đối với trẻ vị thành niên (lớp 11 hay 12) theo BĐ Trương Triết Luân là khá bình thường. BĐ này viết: "Người trên 17 tuổi nhưng chưa tới 18 tuổi có khi đã vào đại học, có CCCD, có tài khoản ATM, nếu mua hoặc được ai đó tặng cho 1 tờ vé số trúng giải đặc biệt thì cả 2 người bị phạt. Nếu vé số là trò cờ bạc thì mới hợp lý, trong khi hình thức này là ích nước lợi dân. Tôi chưa hiểu lắm tại sao có quy định này".
Khá nhiều BĐ cho rằng cơ quan chức năng nên có những thông tin cụ thể để quy định cấm bán vé số cho người chưa đủ 18 tuổi có tính kiểm soát hơn.










Bình luận (0)