Bán pháo nổ trước cổng trường, một thanh niên bị phạt 24 triệu đồng

Minh Phong
Minh Phong
12/01/2024 15:42 GMT+7

Sau khi sản xuất 200 quả pháo nổ và kết thành tràng, một thanh niên ở Hải Dương mang số pháo này đến cổng phụ của trường học để bán thì bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 12.1, thông tin từ UBND H.Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 24 triệu đồng đối với anh Vũ Trương Thắng (19 tuổi, trú tại thôn Triều Dương, xã Chi Lăng Nam, H.Thanh Miện) về hành vi buôn bán pháo nổ.

Trước đó, tháng 11.2023, Thắng mua lưu huỳnh cùng một số chất hóa học trộn với than hoạt tính để điều chế thuốc nổ. Sau khi sản xuất 200 quả pháo nổ, Thắng kết thành tràng rồi cất giấu tại nhà.

Đến ngày 24.12.2023, Thắng cho số pháo nổ trên vào ba lô rồi chạy xe máy đến cổng phụ Trường THPT Thanh Miện 3 (ở xã Ngũ Hùng, H.Thanh Miện) để bán. Tại đây, lực lượng Công an H.Thanh Miện đã kiểm tra và bắt giữ Thắng về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm với khối lượng 2,652 kg pháo nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.