Bản tin Euro 3.7: Tây Ban Nha thắng trên chấm luân lưu, Ý loại Bỉ giành vé vào bán kết

03/07/2021 06:00 GMT+7

Tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng trước đội tuyển Thụy Sỹ trong khi đó Ý loại Bỉ để giành vé vào chơi bán kết Euro 2020 .

Bản tin Euro 3.7 cập nhập tin tức về hai trận đấu đầu tiên tại vòng tứ kết và sự chuẩn bị của các đội trong hai trận đấu còn lại.
1. TÂY BAN NHA VÀO BÁN KẾT EURO 2020
Kết quả 1-1 trong hơn 120 phút đưa Tây Ban Nha và Thụy Sỹ vào loạt sút luân lưu cân não. Cuối cùng, Tây Ban Nha giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trên chấm 11m.
Chiến thắng trên chấm luân lưu, Tây Ban Nha là cái tên đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết Euro 2020.

Tây Ban Nha giành chiến thắng kịch tính trên chấm luân lưu

Reuters

2. ĐÁNH BẠI BỈ, Ý VÀO CHƠI BÁN KẾT EURO 2020
90 phút trên sân Allianz, cả đội tuyển Bỉ và đội tuyển Ý đã thể hiện màn trình diễn đầy nhiệt huyết và máu lửa. Đội tuyển Ý có hai bàn dẫn trước ở hiệp 1 và Lukaku giúp Bỉ rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Suốt thời gian hiệp 2, dù đã thi đấu đầy cố gắng nhưng Bỉ không thể có bàn thắng san bằng tỉ số. Chung cuộc, đội tuyển Ý chiến thắng, qua đó giành tấm vé vào chơi tại bán kết Euro 2020.

Đội tuyển Bỉ chia tay Euro 2020

Reuters

3. THỦ MÔN PICKFORD LÀ ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CHO HÀNG THỦ TUYỂN ANH
HLV Gareth Southgate yêu cầu đội tuyển Anh tập luyện tại sân St George's Park, một ngày sau khi đánh bại Đức với tỷ số 2-0 và giờ “Tam sư” chuẩn bị đối đầu với Ukraine tại Rome vào 2 giờ sáng Chủ nhật 4.7 theo giờ Việt Nam.
Southgate có nhiều lựa chọn để luân chuyển cầu thủ đá chính và dự bị, nhưng có một cái tên chắc chắn xuất hiện trong đội hình xuất phát, đó là thủ môn Jordan Pickford.
Pickford chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đã qua tại euro 2020 và đã giành được sự khen ngợi của phần đông người hâm mộ xứ sở sương mù.
Ở Rome sắp tới, Pickford có thể vượt qua thành tích 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp của thủ môn Gordon Banks thời Anh vô địch World Cup 1966.
Ở ngoại hạng Anh mùa 2020-2021 vừa qua, có lúc Pickford bị huấn luyện viên Carlo Ancelotti gạt ra khỏi đội hình xuất phát của Everton, và màn trình diễn tuyệt vời của thủ môn CLB Burnley - Nick Pope đã khiến vị trí của Pickford tại tuyển Anh lung lay dữ dội.
Nhưng Southgate đã liên tục động viên và trao cơ hội lên tuyển Anh cho Pickford, đồng thời Nick Pope bị chấn thương trước giải đấu. Qua đó Pickford đã giành lấy vị trí rồi thi đấu xuất sắc.
4. ĐỘI TUYỂN ANH CÓ CON SỐ THỐNG KÊ VƯỢT TRỘI SO VỚI UKRAINE
Anh đứng thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA trong khi Ukraine đứng thứ 24.
Giá trị chuyển nhượng trung bình mỗi tuyển Anh là 57,8 triệu euro - trong khi của Ukraine là 6,6 triệu euro.
Đội trưởng của đội tuyển Anh, Harry Kane được định giá hơn 100 triệu euro và cầu thủ hàng đầu của Ukraine, Oleksandr Zinchenko chỉ có giá trị chưa đến 1/4 số tiền đó.
Ở vòng bảng của giải đấu, Anh bất bại và đứng đầu bảng trong khi Ukraine thua hai trận và xếp thứ ba trong bảng đấu của mình, Ukraine là đội duy nhất có ba điểm nhưng vẫn được vào vòng đấu loại trực tiếp. Đây là trận tứ kết Euro đầu tiên của Ukraine trong khi là trận thứ sáu của đội tuyển Anh.
Ukraine đã để thủng lưới sáu bàn trong bốn trận đấu của họ trong khi Anh không để thủng lưới nào. Trong bảy lần gặp nhau giữa hai đội tuyển, Anh đã thắng bốn và Ukraine chỉ thắng 1 lần.
Trong khi các cầu của Southgate bước vào trận đấu này vẫn còn hừng hực khí thế trên sân Wembley, Ukraine cũng đang có phong độ cao sau cú đánh đầu của Artem Dovbyk ở cuối hiệp phụ giúp họ giành chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển.
5. CHÚ HEO RỪNG DỰ ĐOÁN ANH THẮNG UKRAINE
Đội tuyển Anh giành chiến thắng trước Ukraine, đó là dự đoán của chú heo rừng đang được chăm sóc tại Vườn thú Bristol, chú heo có tên Elvis đã dự đoán đội của Gareth Southgate sẽ vượt qua đối thủ đến từ đông âu.
Elvis đã cùng với đồng loại của mình – chú heo Polly dự đoán chính xác Anh đánh bại Đức ở vòng 16 đội.
6. ĐIỂM TIN LỰC LƯỢNG CỦA HAI ĐỘI TUYỂN ĐAN MẠCH VÀ CỘNG HÒA SÉC
Đan Mạch và Cộng hòa Séc đều chào đón các cầu thủ bị chấn thương trở lại cho trận tứ kết tại Baku vào 23H thứ Bảy (3 tháng 7), theo giờ Việt Nam.
Đan Mạch đã vô địch sau khi được thay thế Nam Tư dự Euro năm 1992, đội đã trở lại vòng tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2004.
Cộng hòa Séc là đội vô địch Euro 1976 và á quân năm 1996, xuất hiện lần cuối cùng vào tứ kết là tại giải năm 2012.
Tiền đạo Yussuf Poulsen trở lại sau khi bỏ lỡ trận thắng đậm 4-0 của Đan Mạch trước Xứ Wales ở Amsterdam, người thay thế anh là Kasper Dolberg ghi hai bàn, khiến huấn luyện viên Kasper Hjulmand có phần lúng túng khi chưa biết chọn ai, bỏ ai giữa Poulsen và Dolberg.
Cộng hòa Séc vào tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước Hà Lan.
Đội trưởng đội tuyển Séc, Vladimir Darida và hậu vệ trái Jan Boril đã tập luyện sau khi hồi phục chấn thương, họ sẽ bay cùng đội đến Baku. Darida bỏ lỡ trận đấu vòng 16 với Hà Lan trong khi Boril vắng mặt do nhận đủ hai thẻ vàng.
7. EURO LÀM SỐ CA COVID Ở CHÂU ÂU TĂNG 20%
Ngày 1.7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc khán giả tụ tập để theo dõi giải vô địch Euro 2020 là nguyên nhân làm tăng số ca Covid-19 ở châu Âu. Trong tuần trước, số liệu này đã tăng 10%.
8. LỊCH THI ĐẤU
Vào tối 3.7 vào lúc 23g, Cộng Hòa Séc và Đan Mạch sẽ tranh tấm vé vào vòng bán kết.
Rạng sáng 4.7 vào lúc 2g, trận đấu cuối cùng tại vòng tứ kết Euro 2020 giữa Ukraine và đội tuyển Anh sẽ diễn ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.