Bảng xếp hạng 1.000 đại học hàng đầu thế giới

06/09/2017 14:25 GMT+7

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố Bảng xếp hạng 1.000 đại học (ĐH) hàng đấu thế giới, cho thấy có 26 trường ở Đông Nam Á lọt vào danh sách này.

Đứng đầu Đông Nam Á là ĐH Quốc gia Singapore (NUS), chiếm vị trí thứ 22, tiếp tục dẫn đầu châu Á. Singapore còn có ĐH Công nghệ Nanyang lọt vào bảng xếp hạng, đứng ở vị trí 52.
Ngoài Singapore, còn có 4 quốc gia Đông Nam Á khác có trường lọt vào bảng xếp hạng. Đó là Thái Lan (10 trường), Malaysia (9), Indonesia (4) và Philippines (1).

tin liên quan

Bảng xếp hạng 500 đại học hàng đầu thế giới

Tổ chức Tư vấn xếp hạng Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 15.8 công bố Bảng xếp hạng 500 đại học (ĐH) thế giới năm 2017, cho thấy ĐH Harvard của Mỹ chiếm vị trí số 1 của bảng xếp hạng này trong 15 năm qua.

Trong khi đó, 10 vị trí đầu của bảng xếp hạng lần lượt thuộc về ĐH Oxford (1), ĐH Cambridge (2), Viện Công nghệ California (3), ĐH Stanford (3), Viện Công nghệ Massachusetts (5), ĐH Harvard (6), ĐH Princeton (7), Trường Imperial College London (8), ĐH Chicago (9), Viện Công nghệ Zurich Thụy Sĩ (10) và ĐH Pennsylvania (10).
Bảng xếp hạng còn cho thấy ĐH La Trobe (Úc) và ĐH RMIT lần lượt nằm trong nhóm 351-400 và 401-500 của bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng ĐH thế giới do Times Higher Education công bố dựa trên 13 tiêu chí hoạt động được chia thành 5 lĩnh vực: giảng dạy (chiếm 30% điểm), nghiên cứu (30%), số lần trích dẫn nghiên cứu (30%), yếu tố quốc tế (7,5%) và thu nhập từ nghiên cứu (2,5%).
Bảng xếp hạng được đăng tại https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.