Báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM vụ việc ở Công ty Trăng Khuyết

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
13/07/2023 17:52 GMT+7

Sau khi họp báo thông tin về vụ việc cụ bà 85 tuổi bị bạo hành ở mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (Q.12, TP.HCM), Công ty Trăng Khuyết dừng hoạt động các chi nhánh và chuyển trụ sở chính từ TP.HCM về tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13.7, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết mới đây đơn vị đã có báo cáo về hoạt động tiếp nhận người cao tuổi chưa xác định nơi cư trú tại các chi nhánh của Công ty TNHH Một thành viên Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (sau đây gọi tắt là Công ty Trăng Khuyết), theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Giám đốc Trăng Khuyết nói về vụ cụ già 85 tuổi bị đánh: ‘Rất là xấu hổ’

Công ty Trăng Khuyết chuyển trụ sở chính, đổi thông tin chủ sở hữu

Theo đó, ngày 20.6, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã tổ chức cuộc họp với đại diện Sở Nội vụ, Sở KH-ĐT, thường trực UBND các quận 8, 12, Bình Thạnh, Tân Bình và H.Hóc Môn về hoạt động của Công ty Trăng Khuyết và các chi nhánh trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả báo cáo cho biết ngày 23.5, Công ty Trăng Khuyết đã chuyển trụ sở chính từ Q.1, TP.HCM về H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai), đồng thời thay đổi thông tin chủ sở hữu (Công ty CP Quỹ dưỡng lão tuổi già an vui).

Có 5/7 chi nhánh dừng hoạt động; 2 chi nhánh còn lại hoạt động văn phòng, không tổ chức nuôi dưỡng, lưu trú (tại Q.Tân Bình). Các địa phương phối hợp bàn giao người cao tuổi chưa xác định được nơi cư trú tại các chi nhánh nêu trên cho người nhà đón về; đồng thời lập hồ sơ chuyển 38 người cao tuổi về Trung tâm Hỗ trợ xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH) để chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú.

Báo cáo Chủ tịch Phan Văn Mãi vụ việc ở Công ty Trăng Khuyết - Ảnh 1.

Các chi nhánh của Công ty Trăng Khuyết hiện nay đã dừng hoạt động, trong ảnh là Quán trọ Trăng Khuyết ở Q.12 (nơi diễn ra sự việc cụ bà bị bạo hành)

TRẦN KHA

Xem nhanh 12h ngày 14.7: Bản tin thời sự toàn cảnh

Kiểm tra tình hình pháp luật lao động với ngành nghề đăng ký ở Công ty Trăng Khuyết

Sau báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo cụ thể với các sở, ngành, UBND quận huyện liên quan.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tiếp tục hướng dẫn thực hiện các quy định hiện hành về chính sách trợ giúp xã hội, công tác quản lý cơ sở hoạt động trợ giúp xã hội theo thẩm quyền. Cạnh đó, phân công các trung tâm bảo trợ xã hội tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp do các quận, huyện lập hồ sơ chuyển đến.

Giao Sở KH-ĐT TP.HCM kiểm tra sau đăng ký doanh nghiệp và cấp mã ngành hoạt động đối với Công ty Trăng Khuyết (bao gồm trụ sở chính và các chi nhánh công ty), đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm về hoạt động sai quy định đối với các ngành nghề đã đăng ký. Đồng thời phối hợp Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai thông tin kịp thời về hoạt động và quản lý doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Báo cáo Chủ tịch Phan Văn Mãi vụ việc ở Công ty Trăng Khuyết - Ảnh 2.

Ông Đỗ Lương Đại Nam, Giám đốc Công ty Trăng Khuyết, tại buổi họp báo ngày 10.6

NGUYỄN ANH

UBND TP.HCM giao các địa phương kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động đối với các ngành nghề đăng ký tại trụ sở chính và các chi nhánh Công ty Trăng Khuyết, không để tình trạng tiếp nhận đối tượng mới tiếp tục; khẩn trương phối hợp giải quyết đối các trường hợp người cao tuổi chưa xác định được nơi cư trú tại các cơ sở Công ty Trăng Khuyết...

Các địa phương cũng cần rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại các cơ sở có hoạt động trợ giúp xã hội trên địa bàn trên tinh thần khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trợ giúp xã hội, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động trợ giúp xã hội để trục lợi.

Trước đó, ngày 10.6, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Công ty Trăng Khuyết đã họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ việc cụ bà 85 tuổi bị đánh, chửi bới tại mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (số 397/6 Hà Huy Giáp, tổ 6, khu phố 3A, P.Thạnh Lộc, Q.12, là chi nhánh của công ty này) sau 2 lần hoãn.

Tại buổi họp báo này, ông Đỗ Lương Đại Nam, Giám đốc Công ty Trăng Khuyết thừa nhận việc chậm xử lý việc bạo hành cụ bà tại cơ sở nói trên. Đồng thời, cho biết các chi nhánh của Công ty Trăng Khuyết đều chưa được cấp giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội. Thay vào đó là hoạt động theo phạm vi ngành nghề đã đăng ký, cụ thể là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.