Báo chí mong TP.Cần Thơ chủ động cung cấp thông tin hơn

Đình Tuyển
Đình Tuyển
12/05/2022 20:30 GMT+7

Cần Thơ chủ động cung cấp thông tin kịp thời, báo chí có đủ phương tiện để kết nối và truyền tải hình ảnh của thành phố ấn tượng hơn.

Chủ động để kịp thời

Chiều 12.5, tại TP.Cần Thơ Hội Nhà báo Việt NamUBND TP.Cần Thơ phối hợp tổ chức tọa đàm "Báo chí đồng hành cùng TP.Cần Thơ". Chủ trì tọa đàm có Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ.

Tọa đàm còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo báo, đài trung ương, tại TP.HCM và ĐBSCL.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ lãnh đạo các cơ quan báo chí

ĐÌNH TUYỂN

Đại diện các cơ quan truyền thông đều nhận định TP.Cần Thơ không chỉ là một trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của ĐBSCL mà còn là một trung tâm báo chí của khu vực. Đã có khoảng 70 văn phòng đại diện, cơ quan báo chí trung ương, địa phương đặt tại địa phương này. Chính vì vậy việc kết nối, chia sẻ giữa TP.Cần Thơ và các cơ quan truyền thông luôn giữ vai trò quan trọng cho cả hai phía. Vừa thông tin kịp thời tình hình phát triển của TP.Cần Thơ, khu vực ĐBSCL vừa tuyên truyền hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Các đại biểu trao cởi mở, thẳng thắn tại toạ đàm để hợp tác tốt hơn

ĐÌNH TUYỂN

Tuy nhiên, để sự phối hợp hiệu quả hơn, các đại biểu mong mỏi TP.Cần Thơ cần chủ động hơn nữa trong cung cấp thông tin với báo chí. Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nói: “Mỗi tháng, TP.Cần Thơ có họp báo giao ban báo chí một lần, nhưng trong điều kiện tác nghiệp báo chí hiện nay không thể chờ 1 tháng mới có thông tin. Vì vậy, trong những sự kiện nóng, sự kiện quan trọng, Cần Thơ có thể tổ chức ngay những buổi họp báo để thông tin đi trước chủ động hơn”.

Cùng quan điểm trên, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn, cho rằng: “Các địa phương ĐBSCL, trong đó có Cần Thơ chủ động, mạnh dạn cung cấp thông tin, báo chí luôn có đủ phương tiện để kết nối và truyền tải hình ảnh của địa phương ấn tượng, kịp thời hơn đến người dân”.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên cũng cho rằng, sự phối hợp không chỉ là sự quan tâm, tạo điều kiện tác nghiệp báo chí mà còn là sự đồng hành trong các hoạt động sau mặt báo, từ thiện xã hội, các chương trình vì cộng đồng…

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ nhiều kế hoạch của Báo Thanh Niên chuẩn bị thực hiện tại miền Tây

ĐÌNH TUYỂN

Sắp tới, Báo Thanh Niên sẽ có một hội thảo để hưởng ứng Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL. Nội dung sẽ xoay quanh câu chuyện giao thông cho ĐBSCL kết nối với TP.HCM và Đông Nam bộ, một trong những vấn đề bức xúc nhất của khu vực này.

“Cùng với đó, chúng tôi cũng đã hoàn tất kế hoạch phát động cuộc thi viết về vùng đất và con người miền Tây với tên gọi “Nghĩa tình miền Tây”. Sau khi có Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, chúng tôi thấy rằng phải nỗ lực và thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm gì đó với vùng đất, con người khu vực này”, ông Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Cần sự đồng hành chia sẻ

Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị Cần Thơ và các cơ quan báo chí cần tăng cường kết nối hơn, tổ chức nhiều hơn buổi tọa đàm để chia sẻ và cùng tháo gỡ những vướng mắc trong phối hợp. “Về đào tạo, có thể tổ chức cho người làm báo Cần Thơ lên tham quan học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tại các cơ quan báo chí tại TP.HCM… Đặc biệt, về phía các cấp Hội Nhà báo, có thể tổ chức các câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành, chẳng hạn như về nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin để phối hợp cùng TP.Cần Thơ thông tin, tuyên truyền hiệu quả hơn”, ông Dũng nói.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, chia sẻ với các cơ quan báo chí, lâu nay, TP.Cần Thơ luôn được khẳng định có vai trò vị thế trung tâm vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, đến nay, vai trò này vẫn chưa thực sự rõ nét. Chỉ có một số lĩnh vực Cần Thơ nổi trội hơn so với các tỉnh trong khu vực như giáo dục, y tế, còn lại nhiều lĩnh vực chưa thể hiện được vị thế của một thành phố động lực của vùng.

“Một điều rất đáng mừng là gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 13 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã chỉ rõ những hạn chế của Cần Thơ cũng như vùng ĐBSCL vì sao chưa phát triển xứng tầm, vì sao phát triển chậm so với cả nước. Từ đó cũng nêu rõ, nhiệm vụ liên kết vùng, làm thế nào để phát huy thế mạnh của từng địa phương. Ở đó Cần Thơ tiếp tục được khẳng định giữ vai trò trung tâm, động lực của cả vùng. Đó là một trung tâm dịch vụ, thương mại, logistic để tiêu thụ nông sản cả vùng”, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nói.

Cả TP.Cần Thơ và các cơ quan báo chí đều kỳ vọng sau tọa đàm, sự hợp tác hai bên sẽ nhanh chóng, kịp thời hơn

ĐÌNH TUYỂN

Cũng theo lãnh đạo TP.Cần Thơ, Nghị quyết 45 của Quốc hội về một số cơ chế đặc thù cho Cần Thơ đã mở ra nhiều kỳ vọng cho Cần Thơ và cả ĐBSCL. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ nặng nề cho địa phương. “Có rất nhiều việc phải làm, trong khi thời gian thực hiện thí điểm của Nghị quyết chỉ 5 năm. Và để thực hiện được những chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội dành cho TP.Cần Thơ, chúng tôi rất mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí”, ông Trường nói.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng tiếp thu những chia sẻ của các cơ quan báo chí, giao cho Sở TT-TT củng cố lại cách thức phối hợp hai bên. “Chúng tôi sẽ có những cuộc họp báo nhiều lần nhưng ngắn gọn hơn. Bởi có những việc cần chia sẻ ngay, phải có trao đổi liên tục thì mới truyền tải được tới người dân, người dân từ đó cũng giám sát thành phố thực hiện”, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nói.

Dịp này, TP.Cần Thơ cũng kỳ vọng lãnh đạo các cơ quan báo chí quan tâm và tham gia cũng như đóng góp nhiều hơn cho Giải báo chí Phan Ngọc Hiển của TP.Cần Thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.