Báo chí phải góp phần xây dựng hình mẫu con người Việt Nam thời kỳ mới

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/06/2021 07:36 GMT+7

'Báo chí phải góp phần xây dựng hình mẫu, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới', Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Sáng 16.6, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, báo chí đã tập trung thông tin những vấn đề được quan tâm như Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, công tác phòng chống dịch Covid-19... Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá, hoạt động của báo chí cơ bản theo tôn chỉ mục đích và chức năng nhiệm vụ của cơ quan báo chí. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Đơn cử như vấn đề “sáng đăng, chiều gỡ” thời gian vừa qua phải xử lý liên tục.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư lưu ý, cần chủ động quán triệt, nhất quán với quan điểm xây dựng nền báo chí nước nhà cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn với mục đích phục vụ nhân dân.
“Một tác phẩm, một bài viết phải thông tin ngày càng nhiều hơn những giá trị tốt đẹp về văn hóa, con người Việt Nam. Báo chí phải góp phần xây dựng hình mẫu, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, ông Nghĩa nói.
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng nhấn mạnh: “Ai làm chủ truyền thông, ai làm chủ mạng xã hội, ai làm chủ công nghệ thông tin thì người đó sẽ chiến thắng. Phải tranh thủ công nghệ hiện đại để đi tắt đón đầu, đồng thời chống các tiêu cực, khó khăn...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.