Báo động không kích đón đoàn lãnh đạo châu Phi đến Ukraine mong hòa giải xung đột

Báo động không kích đón đoàn lãnh đạo châu Phi đến Ukraine mong hòa giải xung đột

17/06/2023 19:26 GMT+7

Cảnh báo không kích đã được đưa ra ở thủ đô và khu vực Kyiv vào ngày 16.6 khi tổng thống của một số quốc gia châu Phi, bao gồm Nam Phi và Zambia, đến Ukraine để thực hiện sứ mệnh trung gian hòa giải giữa Kyiv và Moscow kéo dài 2 ngày.

Ít nhất 2 vụ nổ đã làm rung chuyển Kyiv hôm 16.6 khi các nhà lãnh đạo châu Phi đến Ukraine thực hiện sứ mệnh hòa bình. Phái đoàn, bao gồm các nhà lãnh đạo từ Nam Phi, Senegal và Zambia, hy vọng sẽ làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine để giải quyết xung đột.

Nhưng họ được chào đón ở thủ đô Kyiv giữa khói và còi báo động.

Các nhà lãnh đạo đã được nhìn thấy bước vào một khách sạn được dùng làm nơi trú ẩn không kích. Tổng thống Nam Phi đã viết trên Twitter rằng nhiệm vụ đang “tiến triển tốt và theo kế hoạch”.

Các nhà lãnh đạo châu Phi bắt đầu chuyến đi của họ bằng việc đến thăm thị trấn Bucha. Đây là thị trấn bên ngoài thủ đô Kyiv, nơi Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã tấn công dân thường.

Nổ lớn ở Kyiv khi các nhà lãnh đạo châu Phi đến Ukraine - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo từ châu Phi và Công tố viên Ukraine Andriy Kostin đến thăm thị trấn Bucha, bên ngoài Kyiv (Ukraine), ngày 16.6.2023

REUTERS

Các nhà điều tra quốc tế đang thu thập bằng chứng về khả năng đã xảy ra tội ác chiến tranh. Nga cho đến nay vẫn cực lực bác bỏ cáo buộc và cho rằng chính quyền Kyiv đã dựng chuyện.

Theo một tài liệu khung dự thảo, sứ mệnh hòa bình có thể đề xuất một loạt “các biện pháp xây dựng lòng tin” trong những nỗ lực hòa giải ban đầu. Điều đó có thể bao gồm việc phía Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine và loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus.

Tài liệu chỉ ra rằng việc thực hiện lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nhắm vào Tổng thống Vladimir Putin có thể được đình chỉ và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga cũng nhiều khả năng được giảm bớt.

Theo tài liệu, một thỏa thuận về việc chấm dứt chiến sự có thể xảy ra và sẽ cần phải đi kèm với các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây. Kyiv luôn nhấn mạnh rằng sáng kiến hòa bình của chính mình, trong đó bao gồm việc quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine, phải là cơ sở cho bất kỳ giải pháp hòa bình nào.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 16.6, phái đoàn châu Phi sẽ tới St Petersburg vào ngày 17.6 để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.