Báo Indonesia: HLV Shin Tae-yong đổ thừa nguyên nhân thất bại vì sân tập là không đúng

Giang Lao
Giang Lao
07/05/2022 12:13 GMT+7

Sau trận thua hoàn toàn thuyết phục trước U.23 Việt Nam 0-3 ngày mở màn môn bóng đá nam SEA Games 31 , HLV Shin Tae-yong của U.23 Indonesia vẫn lấy cớ bào chữa vì sân tập xấu, nhưng liệu có chính xác?.

Theo đó, phát biểu sau trận đấu HLV Shin Tae-yong thừa nhận: “Tôi không có gì để thanh minh về trận thua U.23 Việt Nam. Họ thắng cách biệt 3-0 nên tôi không có quá nhiều điều để nói ngoài việc muốn gửi lời chúc mừng cho chiến thắng của đội chủ nhà”.

Các cầu thủ U.23 Indonesia (trái) chỉ còn biết chạy theo U.23 Việt Nam từ giữa hiệp 2

Độc Lập

Tuy nhiên, trên báo chí Indonesia, HLV Shin Tae-yong cho rằng: “Một phần nguyên nhân dẫn tới trận thua của U.23 Indonesia là do chúng tôi bị đối xử không Fair Play khi dự SEA Games. Chúng tôi đến đây và đã tập trên các sân rất xấu, còn U.23 Việt Nam là chủ nhà, nên được ưu ái tập sân tốt hơn. Điều này đã góp phần tác động không tích cực, và khiến tôi không hài lòng”.

Đánh giá khả năng Lý Công Hoàng Anh ra sân trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Philippines

Mặc dù vậy, trang JPNN.com cũng của Indonesia dẫn một số phân tích từ báo chí nước này cho rằng, "việc lại đổ lỗi vì sân tập của HLV Shin Tae-yong chỉ là một sự bào chữa đáng ngượng ngùng".

Sự thật đã phơi bày đó là U.23 Indonesia thua toàn diện U.23 Việt Nam, trang JPNN.com viết và phân tích thêm: “HLV Park Hang-seo của U.23 Việt Nam đã nhận ra là từ phút 60 các cầu thủ Indonesia đã xuống thể lực thấy rõ, họ tập trung vào điểm yếu này để tiếp tục gây sức ép dữ dội và đánh gục đối thủ của mình”.

Dư luận Indonesia xem trận thua 0-3 trước U.23 Việt Nam là 'cơn ác mộng'

Việc các cầu thủ U.23 Indonesia xuống thể lực, đó là trách nhiệm của HLV Shin Tae-yong trong việc chuẩn bị cho họ, trong đó chuyến tập huấn ở Hàn Quốc là then chốt nhất, nhưng sau 3 trận giao hữu các cầu thủ không có sự tiến bộ nào, trang JPNN.com cho biết thêm.

U.23 Indonesia (phải) thua toàn diện U.23 Việt Nam

Độc Lập

Ngoài ra, trang JPNN.com cũng cho rằng các buổi tập ít ỏi khi đến Phú Thọ của U.23 Indonesia không đóng bất cứ vai trò chính yếu nào giúp cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất, mà phải là sự chuẩn bị căn cơ từ trước đó cả về mặt thể lực và chiến thuật. Có thể sân tập không ở tình trạng hoàn hảo, nhưng vẫn đủ điều kiện để các cầu thủ U.23 Indonesia hoàn thành các buổi tập chuẩn bị trước trận đấu mà không bị ảnh hưởng gì nhiều về chuyên môn.

Do đó, việc HLV Shin Tae-yong cứ đổ thừa nguyên nhân thất bại của U.23 Indonesia vì sân tập xấu là không đúng. Trong khi, những vấn đề của đội bóng xứ vạn đảo từng được chính nhà cầm quân này thừa nhận còn rất kém về mặt thể lực và sự tập trung, thì đến nay rõ ràng là vẫn chưa được khắc phục. Và đó là lỗi của HLV Shin Tae-yong, trang JPNN.com kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.