Bao nhiêu người cho con học chữ trước khi vào lớp 1?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/05/2023 19:45 GMT+7

'Dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn cho con học chữ trước khi vào lớp 1', nhiều phụ huynh chia sẻ ý kiến với Báo Thanh Niên.

Bao nhiêu người cho con học chữ trước khi vào lớp 1? - Ảnh 1.

Bé tập đồ chữ trước khi vào lớp 1

BẢO VY

Phụ huynh Bùi Thị Cẩm Tiên ở H.Hóc Môn, TP.HCM có con đang học lớp 2 cho biết ở lớp lá, con được làm quen với chữ và số tại trường mầm non, bé có đi học thêm chữ, về nhà ba mẹ dạy thêm để con nắm vững bảng chữ cái, biết chữ ghép, biết ghép vần cơ bản. Khi vào lớp 1 chính thức thì cô dạy theo bài trên lớp và con tiến bộ nhanh.

"Trong lớp 1 của con, có hai bé hoàn toàn chưa học gì về chữ, số từ trước, hoàn toàn như trang giấy trắng. Lúc bấy giờ, dịch Covid-19 bùng phát, phải học trực tuyến nhiều nên hai bé này "đuổi" theo rất đuối", phụ huynh này kể.

Phụ huynh T.T ở Q.Tân Bình, TP.HCM thì giữ quan niệm không cho con đi học trước sách tiếng Việt và sách toán lớp 1. Ở nhà, cha mẹ cho con làm quen với chữ và số từ sớm, để bé có thể đọc sớm nhằm phát triển khả năng ngôn ngữ, tư duy.

Tuy nhiên, chị T.T không dạy bé viết chữ sớm vì "con còn quá nhỏ, bàn tay còn yếu, viết sớm cũng không giải quyết được vấn đề gì". Chị T.T và chồng cùng con đọc những quyển sách có chữ cái to, cho con làm quen với những con số từ bé, dạy con đánh vần, chơi ghép chữ, đố chữ và số. Nhờ đó, bé biết đọc rất nhanh.

Còn bạn thì sao, xin vui lòng chia sẻ ý kiến với Báo Thanh Niên.

Thăm dò ý kiến

Bạn có cho con học chữ trước khi vào lớp 1 không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.