Bão Noru: Nhiều trường học ở Hà Tĩnh kê dọn đồ đạc đề phòng ngập lụt

Phạm Đức
Phạm Đức
26/09/2022 14:45 GMT+7

Trước dự báo mưa lớn có thể gây ra ngập lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru gây ra, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động kê dọn thiết bị, đồ dùng học sinh lên cao để chủ động ứng phó.

Ngày 26.9, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để thực hiện các biện pháp ứng phó với bão Noru (bão số 4) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã yêu cầu các trường học các cấp trên toàn tỉnh nhanh chóng kiểm tra cơ sở vật chất và triển khai phương án đảm bảo, tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn theo dõi theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão số 4 để chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Chú trọng việc gia cố công trình, đặc biệt là chằng chống tường bao, mái, đóng và cài chốt cửa sổ, cửa ra vào các phòng học, tránh bị tốc mái, tung cửa khi bão đổ bộ.

Các trường cần giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN của các phường, xã và nhờ lực lượng cứu hộ địa phương hỗ trợ khi cần thiết. Hiệu trưởng các trường căn cứ vào thông tin cảnh báo, dự báo, diễn biến của bão Noru và tình hình thực tế mưa bão bố trí giáo viên các trường học thường trực để chống bão, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của học sinh, giáo viên và có phương án kịp thời khắc phục hậu quả sau bão.

Miền Trung nguy cơ lũ lụt, sạt lở vì mưa cực lớn sau bão Noru

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay sau khi nhận được yêu cầu từ ngành giáo dục, các thầy cô giáo của nhiều trường học trên địa bàn H.Thạch Hà và TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cũng đã triển khai giằng chống phòng học, phát quang cây cối, dời dọn các tài sản có giá trị lên vị trí cao, thu gọn cờ hoa và các vật dụng trang trí ngoài trời để tránh thiệt hại do bão Noru gây ra.

Một số hình ảnh mà giáo viên của các trường học ở Hà Tĩnh kê dọn đồ đạc lên cao để phòng tránh thiệt hại của bão Noru:

Các giáo viên Trường mầm non Tân Lâm Hương (H.Thạch Hà) tháo dỡ các đồ trang trí ngoài cổng trường

TÂN KỲ

Các giáo viên Trường mầm non Thạch Sơn (H.Thạch Hà) thu dọn thảm nhựa ngoài sân

TÂN KỲ

Thiết bị khu vui chơi cho trẻ em được các cô giáo đưa vào bên trong

TÂN KỲ

Đồ dùng dạy học phía ngoài trời cũng được các giáo viên thu dọn

TÂN KỲ

Hai cô giáo của một trường mầm non ở H.Thạch Hà đưa chiếc ti vi ở tầng 1 lên tầng 2 để tránh ngập lụt

TÂN KỲ

Chiếc tủ lạnh trong bếp bán trú cũng được các giáo viên kê lên vị trí cao

TÂN KỲ

Nhiều trường học tại H.Thạch Hà cũng đã cắt tỉa cây cối

TÂN KỲ

Các nữ giáo viên cũng tích cực tham gia dọn dẹp

TÂN KỲ

Nhiều trường học cũng chú trọng đến việc gia cố mái che, đề phòng gió mạnh làm tốc mái

TÂN KỲ

Các vật dụng trang trí phía ngoài trường được các trường học tháo gỡ

TÂN KỲ

Còn tại TX.Hồng Lĩnh, nhiều trường học cũng đã chủ động kê dọn đồ đạc lên cao

TÂN KỲ

Mặc dù bão Noru không trực tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh nhưng các trường học cũng đã chủ động ứng phó

TÂN KỲ

Bão số 4 (siêu bão Noru) gây sóng cao hơn 10 mét, đang tiến nhanh vào miền Trung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.