Báo Thái Lan: HLV Kiatisuk không mặn mà việc trở lại dẫn dắt ‘Voi chiến’

12/10/2022 13:36 GMT+7

Theo tờ Siamsport , dù có tin Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmoung làm lành với HLV Kiatisuk những bất đồng trước đây và mở khả năng mời nhà cầm quân này trở lại dẫn dắt ‘Voi chiến’, nhưng ý định rất khó thành.

Đầu tiên là phản ứng từ nội bộ FAT, với ông Tổng thư ký Patit Suphaphong lên tiếng chính thức: “Chúng tôi hoàn toàn không hay biết gì về ý định mời HLV Kiatisuk trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan như các tin đồn hiện nay. Không một ai trong Liên đoàn biết được chuyện này, và tôi cũng rất bất ngờ”.

HLV Kiatisuk đang rất hạnh phúc với công việc tại HAGL

Minh Trần

Trước đó, tờ Thairath tiết lộ, Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung đã bất ngờ có cuộc gọi điện thoại với HLV Kiatisuk, hiện đang dẫn dắt CLB HAGL ở giải V-League Việt Nam, hàn gắn những bất đồng trước đây và mở cơ hội mời nhà cầm quân này trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan một lần nữa.

Tuy nhiên, dù HLV Kiatisuk đã có động thái cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe ông Somyot Poompanmoung, theo như tờ Siamsport cho biết. Nhưng đánh giá khả năng nhà cầm quân này hứng thú với việc trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan một lần nữa rất khó xảy ra.

Tờ Siamsport cho rằng, HLV Kiatisuk đang rất hạnh phúc với công việc hiện tại của mình tại HAGL, và đang thực hiện dự án dài hạn xây dựng đội bóng phố Núi Pleiku này với một nền móng vững vàng nhất, bao gồm đội 1 đang chơi ở V-League, các tuyến trẻ và Học viện đào tạo cầu thủ trẻ rất uy tín tại đây để góp phần phát triển bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, gần đây công ty quản lý và đại diện của HLV Kiatisuk, Sport Hero, hiện cũng do vợ của cựu danh thủ này điều hành, đã phát đi thông báo đính chính các tin đồn trên báo chí Thái Lan hiện nay, rằng: “HLV Zico (biệt danh của HLV Kiatisuk) ở thời điểm này không có ý định trở lại làm HLV tuyển Thái Lan một lần nữa, vì cũng đang có hợp đồng làm việc với CLB HAGL và phải tôn trọng. Ngoài ra, ông cũng đang xây dựng CLB HAGL với các dự án đang thực hiện có sự cam kết và liên kết dài hạn”.

Cũng theo nguồn tin từ công ty Sport Hero hé lộ, HLV Kiatisuk đang sẵn sàng ký tiếp hợp đồng dài hạn khoảng 3 năm nữa để dẫn dắt CLB HAGL theo đề nghị từ “Bầu Đức” - là Chủ tịch đội bóng, ông Đoàn Nguyên Đức. Do đó, việc HLV Kiatisuk có ý định trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan như tin đồn hiện nay là hoàn toàn không có thực.

HLV Kiatisuk đang từng bước đưa CLB HAGL trở lại thành thế lực của bóng đá Việt Nam bằng nội lực của chính CLB từ đào tạo cầu thủ

Minh Trần

Cũng theo tờ Siamsport, vai trò của HLV Kiatisuk ở CLB HAGL không chỉ là HLV đơn thuần, mà là còn một nhà quản lý của CLB được toàn quyền về mặt chuyên môn, cũng như tư vấn các vấn đề khác về phát triển đội bóng. “Ở đây, Zico (HLV Kiatisuk) được làm việc trong môi trường tốt nhất và thoải mái nhất, nên ông ấy không mặn mà chuyện trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan có quá nhiều áp lực cũng là điều dễ hiểu và có thể nhận ra”, tờ báo uy tín của Thái Lan nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.