Báo Thanh Niên và hành trình nhân ái

17/05/2023 08:40 GMT+7

Từ những ngày Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, công tác từ thiện - xã hội, như: cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị thiên tai, bão lụt; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hỗ trợ các hoàn cảnh thương tâm, mắc bệnh hiểm nghèo..., luôn là hoạt động sau mặt báo được Ban Biên tập chú trọng.

NÂNG BƯỚC HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO

Từ năm học 1990 - 1991, Báo Thanh Niên đã triển khai chương trình Học bổng Nguyễn Thái Bình để động viên, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên (HS-SV) nghèo, hiếu học.

Báo Thanh Niên và hành trình nhân ái - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho sinh viên ngày 14.4

NGỌC DƯƠNG

Tính đến cuối tháng 4.2023, sau hơn 30 năm triển khai chương trình, Báo Thanh Niên đã tổ chức trao gần 22.250 suất học bổng với tổng số tiền, quà trị giá khoảng 43 tỉ đồng. Nhiều HS-SV có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên cả nước đã được thụ hưởng từ chương trình và trưởng thành, cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguyễn Thị Hồng Lan, quê Khánh Hòa, nhận học bổng Nguyễn Thái Bình năm học 1994 - 1995 khi đang học lớp 10. Sau đó, Hồng Lan trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 1996 - 1997 và được tuyển thẳng vào Trường ÐH Y Dược TP.HCM. Tốt nghiệp ÐH, Hồng Lan được nhận vào làm việc tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Hay Lê Hoàng Long, cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Ðôn (TP.HCM), nhận học bổng Nguyễn Thái Bình dành cho thủ khoa ÐH năm 1994. Từ động lực đó, Hoàng Long đạt thành tích cao trong học tập, trở thành du học sinh và là người VN đầu tiên đoạt giải thưởng Giảng dạy dành cho SV sau ÐH tại Mỹ năm 2003 - 2004. Hoặc như SV Trương Thị Nhõ Lệ, sinh năm 2000, quê Quảng Trị, bị bệnh tim bẩm sinh và dị tật hai chân từ nhỏ nên sức khỏe rất yếu, gia cảnh khó khăn, nhưng luôn nỗ lực học tập đạt kết quả tốt. Năm 2019, Lệ thi đậu và học ngành Công nghệ thông tin Trường ÐH Công nghiệp TP.HCM. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của Lệ, chương trình đã trao 3 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất 10 triệu đồng) trong 3 năm học liên tiếp, giúp cô hoàn thành chương trình học và hiện đang chuẩn bị tốt nghiệp.

Ðể có nguồn kinh phí trao học bổng cho HS-SV khó khăn vượt khó, suốt quãng thời gian dài ấy, bên cạnh nguồn kinh phí trích từ các chương trình gây quỹ của Báo Thanh Niên là sự đồng hành, chia sẻ của các đơn vị, cá nhân như: Quỹ từ thiện Kim Oanh (Bình Dương), Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank), Công ty TNHH sản xuất võng xếp Duy Lợi; ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt và phật tử chùa Phổ Hiền… cùng nhiều bạn đọc gần xa. Ðặc biệt, từ năm 2014, Trường ÐH Nguyễn Tất Thành đã thỏa thuận mỗi năm hỗ trợ học bổng Nguyễn Thái Bình 500 triệu đồng, trong đó dành 200 triệu đồng trao học bổng cho các SV của trường, còn lại phối hợp với Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em HS-SV có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

TIẾP SỨC CHO NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

Một chuyên mục trên Báo Thanh Niên thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc có tấm lòng thiện nguyện là Lá lành đùm lá rách, với những bài viết về các hoàn cảnh thương tâm, mắc bệnh hiểm nghèo… cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, số tiền bạn đọc đóng góp cho chuyên mục này đã hơn 1.214.000.000 đồng, giúp 23 hoàn cảnh thương tâm có thêm điều kiện để điều trị bệnh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo.

Mỗi khi một bài Lá lành đùm lá rách xuất hiện trên báo là hôm ấy danh sách bạn đọc đóng góp qua chuyển khoản rất dài. Ngoài chuyển khoản, nhiều bạn đọc có thói quen đến tòa soạn hay các văn phòng đại diện của báo để đóng góp trực tiếp. Có bạn đọc ở xa tòa soạn nên lâu lâu mới đến tòa soạn báo một lần và đóng góp cho nhiều trường hợp thương tâm mà báo đã đăng tải trước đó.

BẢO BỌC TRẺ MỒ CÔI DO DỊCH COVID-19

Ðại dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, Bình Dương… đã gây biết bao đau thương, mất mát cho cộng đồng, đặc biệt là sự ra đi mãi mãi của những người cha, người mẹ khiến cho hàng ngàn trẻ em bơ vơ, côi cút giữa cuộc đời. Trước tình cảnh đó, ngày 16.9.2021, Báo Thanh Niên đã phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - bảo trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19, giúp các trẻ và gia đình vượt qua nỗi đau, hỗ trợ vật chất và tinh thần để các em tiếp tục được đến trường và trưởng thành như bao trẻ khác.

Thật vui khi chương trình vừa phát động, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ bạn đọc trong và ngoài nước, từ cụ già ngoài 80 tuổi đến những em bé đã đập ống heo để gửi tiền về chương trình. Những tấm chân tình này khiến chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn, khi tinh thần "thương người như thể thương thân" của người Việt lại được phát huy và lan tỏa.

Sau gần 20 tháng, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã kết nối thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho 1.800 trẻ với số tiền 4,3 tỉ đồng, bảo trợ lâu dài 331 trẻ với kinh phí hơn 42 tỉ đồng, trao học bổng cho 32 HS-SV tổng cộng hơn 1 tỉ đồng. Có được những điều đó là nhờ sự đóng góp của 27 tập thể, doanh nghiệp, 81 nhà bảo trợ cá nhân và hàng ngàn bạn đọc trân quý của Thanh Niên.

Bên cạnh các chương trình nổi bật này là các hoạt động xây nhà nhân ái, xây cầu, phòng học, mổ tim cho trẻ em nghèo, mổ đục thủy tinh thể cho người mù nghèo, cây mùa xuân - chăm lo cho đồng bào nghèo mỗi khi tết đến xuân về, hỗ trợ vùng hạn mặn miền Tây… Mỗi khi thiên tai, bão lụt hoành hành, Thanh Niên lại phát đi lời kêu gọi và luôn được bạn đọc ngay lập tức chung tay.

Có thể nói, chính tấm lòng cao quý, nghĩa tình của bạn đọc đã giúp các hoạt động vì cộng đồng của Báo Thanh Niên ngày thêm đa dạng, phong phú, mang đến thật nhiều giá trị nhân văn cho cộng đồng trên mọi miền đất nước. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.