Bắt 2 kẻ trộm chó bị người dân lái ô tô húc văng trên đường ở Q.12

20/10/2023 04:22 GMT+7

Liên quan vụ trộm chó bị ô tô húc vào xe máy, văng trên đường, ngày 19.10, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.12 (TP.HCM) đã bắt giữ 2 nghi phạm là Trần Phương Quang (28 tuổi) và Nguyễn Minh Tiến (32 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 18.10, mạng xã hội chia sẻ clip 2 người đàn ông đi xe máy nghi trộm chó, chở theo bao tải chó bị ô tô 7 chỗ lao vào xe máy, hất văng người và xe. Vụ việc này gây xôn xao.

Theo nội dung clip, khi đó, 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy, cùng một con chó, phía trước có một bao tải lớn, đến dừng bên hẻm 149 Tân Thới Nhất 17 (P.Tân Thới Nhất, Q.12).

Bắt 2 nghi phạm trộm chó bị người dân lái ô tô húc văng trên đường ở TP.HCM

Xe máy vừa dừng lại, người ngồi sau xe máy bước xuống, để con chó xuống đất. Người này rút mạnh một dụng cụ đang găm trên mình con chó. Người điều khiển xe máy mở bao tải, bỏ con chó vào. Liền đó, ô tô 7 chỗ đậu gần đó lao tới húc vào xe máy khiến người và xe ngã ra đường.

Một người đứng dậy bỏ chạy lên vỉa hè, người còn lại định dựng xe máy lên chạy đi nhưng người lái ô tô tiếp tục cho xe chạy về phía trước, đẩy xe máy đi một đoạn. Hai nghi phạm trộm chó bỏ chạy khỏi hiện trường. Diễn biến vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Bắt hai nghi phạm trộm chó bị người dân lái ô tô húc văng trên đường - Ảnh 1.

Quang (trái), Tiến khi bị bắt

CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp nhận thông tin, vào cuộc điều tra, Công an Q.12 xác định người điều khiển ô tô là anh Đ.V.H. (43 tuổi, ngụ Q.12). Khi đó, anh H. điều khiển ô tô đi đến trước căn nhà trên đường Tân Thới Nhất 18 (khu phố 4, P.Tân Thới Nhất, Q.12) thì thấy có 2 người chở nhau trên xe máy, dừng bên đường gần đó. Người ngồi sau liền đó xách 1 con chó bỏ vào bao tải để phía trước xe máy.

Nghi ngờ người này thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (trộm chó), anh H. đã lái ô tô đến để ngăn cản làm cả 2 nghi phạm trộm chó té ngã.

Hai nghi phạm sau đó bỏ chạy và vứt xe máy lại hiện trường, 1 bao tải bên trong có 8 con chó và 1 ba lô bên trong có các dụng cụ như súng bắn nỏ tự chế, 3 cây gỗ bên trên có gắn kim loại nhọn, 1 bình ắc quy... Anh H. đã trình báo cơ quan công an.

Qua trích xuất camera, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 2 nghi phạm trộm chó là Quang và Tiến nên đưa về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quang và Tiến đã khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, Tiến được Quang (bạn xã hội) rủ tham gia đi bắn trộm chó để bán lấy lấy tiền chia nhau tiêu xài, Tiến đồng ý.

Sau khi trộm chó và bị người dân ở P.Tân Thới Nhất húc xe, rượt đuổi, Quang và Tiến chạy thoát và lẩn trốn tại nơi cư trú cho tới khi bị công an bắt giữ.

Quang và Tiến khai trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm chó (mỗi vụ bắn trộm từ 2 - 3 con đến hơn chục con chó/ngày) rồi mang đến các lò tiêu thụ chó trộm bán với giá rẻ, chỉ khoảng 30.000 đến 35.000 đồng/kg chó hơi.

Theo công an, Tiến có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, Tiến lại "cặp kè" với Quang và tiếp tục phạm tội. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.