Vĩnh Phúc:

Bắt 2 vị thành niên dùng dao quắm chém người để cướp xe máy

Quý Hiên
Quý Hiên
17/05/2023 18:55 GMT+7

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được 2 đối tượng, đều ở tuổi vị thành niên, từng thực hiện các vụ cướp xe máy bằng phương thức táo tợn, liều lĩnh.

Hôm nay 17.5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công chuyên án 523-C, bắt 2 đối tượng thực hiện các vụ cướp xe máy tại TT.Kim Long (H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và P.Định Trung (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Bắt 2 vị thành niên dùng dao quắm chém người để cướp xe máy - Ảnh 1.

Các đối tượng N.A.N và P.A.D tại cơ quan công an

HƯƠNG LỆ

Trước đó, ngày 8.5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận đơn trình báo của 2 bị hại về việc bị cướp xe máy. Ngày 7.5, khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, 2 nạn nhân bị 2 đối tượng chở nhau trên một xe máy đi cùng chiều áp sát. 

Hai người này mặc quần áo chống nắng tối màu trùm kín đầu, đeo khẩu trang, đi xe không biển kiểm soát. Người ngồi sau cầm theo dao quắm, chém gây thương tích nạn nhân và cướp xe máy.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định đây là vụ cướp hết sức manh động, liều lĩnh, gây hoang mang trong dư luận và quần chúng nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác lập chuyên án truy xét bí số 523-C, phối hợp với cơ quan công an H.Tam Dương và TP.Vĩnh Yên điều tra làm rõ đối tượng gây án.

Bắt 2 vị thành niên dùng dao quắm chém người để cướp xe máy - Ảnh 2.

Công an đang khai thác, đấu tranh với đối tượng trong chuyên án 523-C

HƯƠNG LỆ

Đêm 16.5, lực lượng tham gia chuyên án của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phá án thành công, bắt giữ 2 đối tượng gây án là N.T.N (17 tuổi) và P.A.D (16 tuổi), đều trú tại xã Phú Lộc (H.Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Cơ quan công an đã thu giữ 2 xe máy N. và D. đã cướp được, 1 xe máy và 2 dao quắm các đối tượng sử dụng để đi cướp tài sản.

Sau khi đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định, ngoài 2 vụ cướp tài sản nêu trên, N. và D. đã thực hiện 6 vụ cướp tài sản của người đi đường tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, do địa điểm và thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản có đông người qua lại, bị hại chủ động rút chìa khóa xe bỏ chạy nên N. và D. không lấy được tài sản gì.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.