Bất an ngồi học trong ngôi trường rung lắc khi có gió lớn

03/11/2022 10:32 GMT+7

Thầy trò một trường học ở H.Cư Kuin ( Đắk Lắk ) nơm nớp lo sợ vì khu nhà đồn điền cũ trong khuôn viên trường xuống cấp, mái tôn hư hỏng, rung lắc khi có gió lớn.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại Trường THCS Ea Bhốk (xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin, Đắk Lắk), thời gian gần đây khu nhà đồn điền cũ nằm trong khuôn viên của trường học đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đối với học sinh và cả giáo viên trong trường.

Ông Y Khương Niê (67 tuổi, có cháu học lớp 7 tại trường) cho biết phần mái tôn của khu đồn điền đã cũ, mục nát và thi thoảng bị gió tốc, bay xuống giữa sân trường rất nguy hiểm. “Nhiều phụ huynh chúng tôi mong muốn nhà trường cũng như các cấp, ngành quan tâm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa hoặc thay mái tôn để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ”, ông Y Khương nói.

Khu nhà đồn điền nằm trong khuôn viên trường học

hoàng bình

Theo ghi nhận, trong khuôn viên của Trường THCS Ea Bhốk tồn tại một khu nhà đồn điền cũ rộng khoảng 300 m2 đã bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Dù các bức tường còn rất chắc chắn nhưng phần mái được lợp bằng tôn của khu nhà này đã hư hỏng, cũ nát; một số chỗ tôn đã bị gió tốc, để lại những khoảng trống lớn trên mái...

Thầy Nguyễn Văn Nghĩa, Tổng phụ trách Đội của trường, cho biết khu nhà đồn điền cà phê cũ nói trên được hình thành từ thời Pháp thuộc. Về sau, khu này được cải tạo lại, thay mái ngói bằng mái tôn. Trải qua hàng chục năm, phần mái tôn đã cũ, hư hỏng nên những khi gió lớn lại rung lên dữ dội, gây tiếng ồn và nguy hiểm cho giáo viên, học sinh trong trường; đặc biệt là những giờ ra chơi và những tiết học ngoại khóa.

Phần mái của khu nhà đồn điền đã hư hỏng nặng.

hoàng bình

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Trường THCS Ea Bhốk, cho biết trước việc khu đồn điền bị hư hỏng phần mái, nhà trường đã cho bịt hết các cửa ra vào và ngăn không cho học sinh vào trong để tránh tai nạn.

Ngoài ra, trường cũng có nhiều báo cáo gửi đến cấp xã và huyện để xin ý kiến, biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho công tác dạy học nhưng đến nay chưa giải quyết được.

Giáo viên và học sinh trong trường rất lo ngại khi có gió lớn, mái tôn rung lắc

hoàng bình

Ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Ea Bhốk, xác nhận thời gian qua xã đã nhận được tờ trình của Trường THCS Ea Bhốk về việc mái tôn trong khu đồn điền cũ bị hư hỏng, gây nguy hiểm đối với giáo viên, học sinh. “Chúng tôi đã có ý kiến với cấp huyện và đã cử cán bộ phối hợp kiểm tra hiện trạng. Hiện chúng tôi cũng đang chờ các đơn vị khảo sát đưa ra phương án xử lý phù hợp”, ông Phương trao đổi.

Liên quan đến sự việc trên, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND H.Cư Kuin, cho biết sẽ chỉ đạo Phòng VH-TT huyện rà soát, kiểm tra và báo cáo lại để có chỉ đạo cụ thể. “Công trình trên chưa được các cơ quan chức năng đưa vào danh mục di tích để bảo tồn và đã bỏ hoang từ nhiều năm nay. Sau khi có báo cáo, tôi sẽ chỉ đạo cụ thể, nếu cần thì cho gia cố phần mái để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh”, ông Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.