Bất chấp sự mờ nhạt trên chiến trường, không quân Nga vẫn chiếm ưu thế

04/01/2023 14:07 GMT+7

Bất chấp màn thể hiện không quá nổi bật trong cuộc xung đột tại Ukraine, lực lượng không quân Nga trên thực tế vẫn có ưu thế về máy bay và tên lửa hiện đại hơn so với đối thủ Ukraine.

Theo một báo cáo mới đây của Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), nếu không được phương Tây hỗ trợ, Ukraine vẫn có thể thua trong cuộc đối đầu trên không.

Báo cáo này được tổng hợp dựa trên tình hình 5 tháng đầu cuộc xung đột.

Theo đó, mặc dù không quân Nga hoạt động khá giới hạn trên vùng trời Ukraine, tuy nhiên máy bay chiến đấu của Nga vẫn có thể tiêu diệt các đối thủ Ukraine bằng tên lửa không đối không tầm xa.

Báo cáo cho biết “các phi công Ukraine xác nhận rằng ở cấp độ kỹ thuật, máy bay Su-30SM và Su-30S của Nga là hoàn toàn vượt trội so với máy bay chiến đấu của không quân Ukraine”.

Các máy bay Nga được trang bị radar tiên tiến cho phép dù bay ở độ cao lớn vẫn phát hiện máy bay Ukraine bay thấp lẩn vào địa hình.

Bên cạnh đó, máy bay của Nga còn được trang bị tên lửa không đối không R-77-1, loại vũ khí “bắn và quên” có thể tự tấn công các mục tiêu nhờ đầu dò radar chủ động. Không quân Ukraine hiện chỉ có tên lửa R-27 trang bị radar bán chủ động, dễ bị máy bay Nga phát hiện để gây nhiễu hay bay tránh đi.

Báo cáo của RUSI cho biết máy bay Nga có thể bắn tên lửa R-77-1 từ khoảng cách 100 km, và dù có thể không diệt được mục tiêu thì vẫn có thể buộc phi công Ukraine phải luôn đề phòng tránh né.

Trong khi đó, việc phải bay thấp để tránh bị phát hiện có thể khiến máy bay Ukraine dễ bị hỏa lực mặt đất bắn hạ, hoặc bị mất điều khiển đâm xuống đất.

Cũng theo báo cáo, dù không thực sự chiếm ưu thế trên không, Nga vẫn có thể tiến hành tuần tra tầm cao bằng máy bay Su-35S và Mig-31GM mang tên lửa R-37M - tầm bắn lên đến trên 300 km - và bắn hạ số lượng đáng kể máy bay cường kích Ukraine.

Dù vậy, theo báo cáo của RUSI, sự hiệu quả của lực lượng phòng không - không quân Ukraine, với các tổ hợp tên lửa phòng không và tên lửa vác vai Stinger, cũng khiến phi công Nga không còn quá "nghênh ngang" trong không phận Ukraine.

RUSI khuyến nghị Ukraine mua máy bay chiến đấu của phương Tây, trong đó loại Gripen do Thụy Điển chế tạo là ứng cử viên sáng giá nhất, dựa trên thiết kế chắc chắn, dễ bảo trì và khả năng hoạt động từ các đường băng dã chiến.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng kêu gọi phương Tây tiếp tục gửi vũ khí phòng không cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.