Bắt giữ 2 ‘siêu trộm’ đột nhập chi nhánh FPT trộm nhiều iPhone trị giá 1,4 tỉ

Trần Cường
Trần Cường
23/12/2023 14:13 GMT+7

Sau khi đột nhập vào một chi nhánh FPT ở TX.Thuận Thành (Bắc Ninh) và trộm đi 44 chiếc iPhone trị giá hơn 1,4 tỉ đồng, 2 'siêu trộm' mang gửi người thân cất giữ. Công an đã bắt giữ 2 'siêu trộm' cùng người chứa chấp tài sản trộm cắp được để điều tra, xử lý.

Chiều 23.12, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TX.Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa bắt giữ 2 người để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Đặng Gia Nhân (31 tuổi, trú P.Gia Đông, H.Thuận Thành), Đặng Gia Tạo (27 tuổi, em ruột Nhân) và Hoàng Đình Bình (35 tuổi, trú xã Phú Hòa, H.Lương Tài, Bắc Ninh), Hoàng Đình Tuyển (29 tuổi, em họ Bình).

Bắt giữ 2 ‘siêu trộm’ đột nhập chi nhánh FPT trộm nhiều iPhone trị giá 1,4 tỉ- Ảnh 1.

Các nghi phạm trong vụ án

TRẦN CƯỜNG

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Tạo và Bình quen nhau khi làm việc gần khu vực cửa hàng FPT ở phố Công Hà (P.Hà Mãn, TX.Thuận Thành) nên nắm được quy luật hoạt động của FPT tại đây.

Do thiếu tiền tiêu xài, Tạo và Bình đã bàn bạc, thống nhất đột nhập chi nhánh FPT trộm cắp tài sản.

Khoảng 1 giờ 45 ngày 21.12, Tạo và Bình dùng xà cầy phá cửa sổ rồi lẻn vào bên trong FPT, trộm cắp 44 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone tổng giá trị 1,45 tỉ đồng; 30 triệu đồng tiền mặt và 1 đầu thu điều hành camera giá trị khoảng 30 triệu đồng. Sau đó, cả hai chia nhau số tài sản trộm được và mang về cho Nhân và Tuyển cất giấu.

Khai với cơ quan chức năng, các nghi phạm cho biết, để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, nhóm này đã tiêu hủy đầu thu điều hành camera và toàn bộ tang vật gây án. Đồng thời, chia nhỏ số tài sản trộm cắp được cất giấu ở nhiều nơi để gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bắt giữ 2 ‘siêu trộm’ đột nhập chi nhánh FPT trộm nhiều iPhone trị giá 1,4 tỉ- Ảnh 2.

Tang vật vụ án

TRẦN CƯỜNG

Thượng tá Nguyễn Xuân Tiến, Phó trưởng Công an TX.Thuận Thành, cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trộm cắp số tài sản rất lớn.

Từ hiện trường, công an đánh giá nhóm đối tượng am hiểu địa bàn và quy luật hoạt động của cửa hàng. Do đó, công an phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, và sau 6 tiếng đã xác định, bắt giữ nhóm nghi phạm.

Đến nay, Công an TX.Thuận Thành đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạo, Bình về hành vi trộm cắp tài sản, Nhân và Tuyển về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, thu hồi 39 chiếc điện thoại iPhone, hơn 13 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan để làm rõ vụ án.

Bắt nhóm ‘siêu trộm’ đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm nhiều iPhone tổng trị giá hàng tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.