Bắt kẻ trộm, thu hồi tài sản cho khách tắm biển Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/07/2023 17:55 GMT+7

Chỉ trong 1 ngày, lực lượng chức năng bắt 2 vụ trộm cắp tài sản của du khách tắm biển Đà Nẵng, thu hồi tài sản có giá trị lớn, trả lại cho du khách.

Ngày 27.7, Công an P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bàn giao nghi phạm trộm cắp là Phạm Ngọc Nam (34 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Đội Quản lý trật tự du lịch biển (Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng) cùng Công an P.Phước Mỹ nhận được tin báo về việc một số du khách bị mất trộm tài sản trên bãi biển. Các đơn vị phối hợp đã triển khai phương án truy vết, trích xuất camera giám sát, lên phương án khoanh vùng nghi phạm, theo dõi, mật phục.

Bắt kẻ trộm cắp tài sản trị giá 150 triệu đồng của khách tắm biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phạm Ngọc Nam bị tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp

NGUYỄN TÚ

Đến trưa 25.7, tại khu vực bãi biển đối diện một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, Công an P.Phước Mỹ và Đội Quản lý trật tự du lịch biển phát hiện nhóm thiếu niên có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức chia nhau bám sát.

Qua đó, lực lượng phối hợp bắt quả tang 3 thiếu niên trộm cắp túi xách của nữ du khách quốc tịch New Zealand, bên trong túi có 1 điện thoại. 3 thiếu niên gồm Đ.V.T, N.M.L, V.H.N (tuổi từ 12 - 15, cùng ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà). Công an P.Phước Mỹ lập hồ sơ, bàn giao các thiếu niên này cho địa phương giám sát.

Tiếp đó, tối cùng ngày, Công an P.Phước Mỹ mật phục và bắt quả tang Phạm Ngọc Nam đang trộm cắp túi xách của nam du khách quê Tiền Giang, bên trong có 2 điện thoại và tiền, tổng giá trị tài sản 150 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, thời gian qua đơn vị cũng như các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuyên truyền người dân, du khách tắm biển không mang tài sản ra bãi biển, nếu mang theo phải có người trông giữ… Tuy nhiên, vẫn còn một số du khách, người dân chủ quan, sơ hở trong quản lý tài sản; trong khi đó, một số kẻ gian trà trộn vào những người tắm biển, chơi thể thao để "canh me" trộm cắp.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.