Bắt nhóm lừa 3 tỉ đồng của 200 người xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/11/2021 13:35 GMT+7

Gần 200 người đăng ký, nộp tiền xuất khẩu lao động Hàn Quốc , được đưa vào Đà Nẵng nhưng khi chuẩn bị lên tàu biển vượt biên thì mới vỡ lẽ bị lừa đảo.

Ngày 17.11, Công an TP.Đà Nẵng di lý 2 nghi phạm trong vụ lừa đảo gần 200 người xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc, chiếm đoạt 3 tỉ đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tháng 5.2021, hàng trăm người ngoại tỉnh ở tại các khách sạn trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) trình báo về việc bị đoàn đưa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc bỏ rơi tại TP.Đà Nẵng.

Hai người tên Phạm Doãn Tuấn và Lê Danh Cường đã nhận tiền, hứa hẹn trong đêm sẽ đưa họ lên tàu biển để vượt biên sang Hàn Quốc, nhưng bất ngờ mất liên lạc.

Công an TP.Đà Nẵng thụ lý và giao các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác định các bị hại đã tin tưởng Tuấn, Cường, đồng ý đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc với chi phí trọn gói 10.000 USD/người.

Nhiều người đã tập trung tại Hà Nội để nộp 5 triệu đồng/người để khám sức khỏe và xét nghiệm Covid-19. Ngày 13.5, tại TP.Đà Nẵng, Tuấn, Cường thu thêm 300 USD/người làm lộ phí chi tiêu trên tàu, hứa trong đêm đưa mọi người ra cảng Tiên Sa để khởi hành. Nhưng sau đó, cả hai bỏ trốn.

Vũ Đức Minh (trái) và Đinh Hồng Quang

NGUYỄN TÚ

Theo Công an TP.Đà Nẵng, 2 nghi phạm dùng CMND giả, mở tài khoản giả để che giấu lai lịch, phục vụ mục đích lừa đảo. Cụ thể, Phạm Doãn Tuấn tên thật là Vũ Đức Minh (39 tuổi, ngụ P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội) còn Lê Danh Cường tên thật là Đinh Hồng Quang (42 tuổi, ngụ xã Tô Hiệu, H.Thường Tín, Hà Nội).

Số tiền Minh, Quang chiếm đoạt của 200 người là 3 tỉ đồng, sau đó lái ô tô trốn vào TP.HCM và các tỉnh miền Tây, rồi lại ngược ra phía Bắc.

Ngày 16.11, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình và Công an Hà Nội bắt được Minh và Quang khi đang trốn tại 2 địa phương này, đồng thời di lý về Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ vụ lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.