Bắt nhóm siêu trộm nửa tháng 'nhảy' 20 xe máy

Trần Cường
Trần Cường
19/10/2024 09:55 GMT+7

Trong 2 ngày, Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ toàn bộ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Nhóm trộm có 3 đối tượng, nửa tháng trộm tới 20 xe máy với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Sáng 19.10, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quyền (36 tuổi, trú H.Sóc Sơn, Hà Nội), Lưu Văn Thủy (34 tuổi, trú H.Mê Linh, Hà Nội), Bùi Huy Tuyên (28 tuổi, trú H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nhóm siêu trộm nửa tháng 'nhảy' 20 xe máy- Ảnh 1.

8 nghi phạm bị bắt giữ

ẢNH: N.B

Tạm giữ hình sự Phan Văn Cảnh (35 tuổi, trú H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), Bùi Văn Giang (24 tuổi, trú H.Tứ Kỳ, Hải Dương), Lưu Kim Thịnh (36 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lê Văn Luận (33 tuổi, trú TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) và Lê Văn Lưu (30 tuổi, trú TX.Hương Thủy) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho hay, 8 nghi phạm kể trên nằm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trước đó, đêm 14.10, anh Hoàng Xuân Vĩ (21 tuổi, quê tại Ninh Bình) dựng xe máy ở ngõ 33 Lương Ngọc Quyến (P.Văn Quán, Q.Hà Đông) thì bị kẻ gian trộm cắp. Vì chủ quan đã dùng khóa chữ U để khóa xe nên anh Vĩ không mang vào bãi gửi, song chiếc khóa đã bị cắt đứt còn xe thì không cánh mà bay.

Bắt nhóm siêu trộm nửa tháng 'nhảy' 20 xe máy- Ảnh 2.

Tang vật vụ án

ẢNH: N.B

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự của Công an Q.Hà Đông đã vào cuộc xác minh, dựng hiện trường và nghi phạm. Cảnh sát nhận định vụ mất xe của anh Vĩ có nhiều điểm tương đồng với một số vụ trộm xe máy xảy ra thời gian gần đây ở địa bàn và một số quận, huyện giáp ranh.

Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông cho hay, ngoại hình và phương thức gây án của nhóm đối tượng khá giống nhau, thường đi từ 2 - 3 đối tượng sau đó tiếp cận xe máy không có người trông giữ rồi trộm cắp.

Sau 24 tiếng nhận tin báo, Công an Q.Hà Đông đã làm rõ và bắt, khám xét khẩn cấp đối với 8 nghi phạm kể trên. Quá trình khám xét, công an thu 13 xe máy, nhiều phụ tùng xe máy đã tháo rời, 1 kìm thủy lực, 3 cờ lê…

Bắt nhóm siêu trộm nửa tháng 'nhảy' 20 xe máy- Ảnh 3.
Bắt nhóm siêu trộm nửa tháng 'nhảy' 20 xe máy- Ảnh 4.
Bắt nhóm siêu trộm nửa tháng 'nhảy' 20 xe máy- Ảnh 5.

Các nghi phạm mua xe máy về rã lấy phụ tùng hoặc tìm cách mang sang Lào tiêu thụ

ẢNH: N.B

Làm việc với công an, nhóm nghi phạm trộm cắp có nhiều tiền án, tiền sự, có "kinh nghiệm" đối phó với công an nên khai báo quanh co. Tuy nhiên, với những chứng cứ rõ ràng, nhóm này đã nhận tội và thừa nhận từ đầu tháng 10 đến khi bị bắt đã thực hiện liên tiếp 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Theo lời khai nhóm nghi phạm, đầu tháng 8, Quyền, Thủy, Tuyên sống lang thang và gặp, quen nhau tại khu vực Công viên Hòa Bình (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Để có tiền ăn tiêu, cả nhóm rủ nhau đi trộm xe máy và lên kế hoạch đi lang thang vào buổi đêm, hễ thấy xe máy để ngoài đường không có người trông giữ thì cắt khóa.

Xe trộm cắp được, cả nhóm vào các hội "mua bán xe không giấy tờ" để tìm mối tiêu thụ. Cả nhóm sau đó kết nối, bán cho Cảnh và Giang là chủ cửa hàng sửa chữa xe máy với giá từ 3 - 4 triệu đồng/xe.

Công an Q.Hà Đông còn làm rõ sau khi mua xe gian, Cảnh bán cho "lò mổ xe" của Thịnh. Mua xe về, Thịnh tháo phụ tùng, mài số khung, số máy của xe rồi đăng bán trên các trang mạng xã hội, chuyển đi khắp cả nước.

Đối với Giang, sau khi mua xe về, nghi phạm này bán cho Luận. Nhập hàng, Luận chuyển xe vào Thừa Thiên - Huế cho em trai là Lưu tìm cách chuyển xe theo đường tiểu ngạch sang Lào tiêu thụ.

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an Q.Hà Đông làm rõ ổ nhóm Quyền, Tuyên, Thuỷ đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản ở các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Sóc Sơn… với tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.