Bắt nhóm thiếu niên trộm sạch dao hàng thịt chợ Mân Thái để chế dao phóng lợn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/03/2023 15:26 GMT+7

Tiểu thương hàng thịt chợ Mân Thái (Q.Sơn Trà) bị nhóm thanh thiếu niên trộm sạch các loại dao mang đi chế dao phóng lợn.

Ngày 15.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên trộm hàng chục con dao của tiểu thương ở chợ để chế dao phóng lợn.

Các thanh thiếu niên này gồm: T.Đ.B.K, N.V.M, P.T.T (cùng 14 tuổi), N.T.V (17 tuổi; ngụ P.Thọ Quang), T.Đ.H (15 tuổi), N.P.P.Q (18 tuổi, cùng ngụ P.Phước Mỹ), H.V.H (15 tuổi), L.T.T.A (16 tuổi; cùng ngụ P.Mân Thái, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, sáng 27.2, chị V.T.H, tiểu thương hàng thịt chợ Mân Thái đến mở quầy hàng thì phát hiện toàn bộ dao chặt thịt bị mất trộm.

Bắt nhóm thiếu niên trộm sạch dao hàng thịt chợ Mân Thái để chế dao phóng lợn - Ảnh 1.

Một số dao thu hồi được

NGUYỄN TÚ

Không những chị H. mà hàng chục con dao chặt thịt, dao phay, dao thái thịt của các tiểu thương khác ở khu vực quầy thịt heo, thịt bò chợ Mân Thái đều bị trộm sạch.

Các tiểu thương bức xúc bị mất đồ nghề làm ăn trước vụ trộm hy hữu này, nên trình báo lực lượng công an.

Bắt nhóm thiếu niên trộm sạch dao hàng thịt chợ Mân Thái để chế dao phóng lợn - Ảnh 2.

Một số thanh thiếu niên bị triệu tập

NGUYỄN TÚ

Nhận tin báo, Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, phối hợp công an địa phương truy xét, rà soát các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tàng trữ hung khí, đánh nhau, đưa vào diện nghi vấn.

Qua sàng lọc và nắm thông tin từ người dân cung cấp, lực lượng công an đã triệu tập một số thanh thiếu niên từng gây rối trật tự công cộng để đấu tranh làm rõ.

Kết quả, nhóm này thừa nhận, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác trên địa bàn Q.Sơn Trà nên đã tụ tập tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Trứ, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà để bàn chuyện hỗn chiến.

Để chuẩn bị hung khí, rạng sáng 27.2, cả nhóm đến chợ Mân Thái, đột nhập khu vực hàng thịt, cạy phá các sạp trong chợ trộm cắp gần 30 con dao các loại.

Sau đó, nhóm thanh thiếu niên mua máy hàn, cây sắt, gắn dao vào gậy để chế tạo dao phóng lợn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.