Quảng Ninh: Khởi tố, bắt bị can đâm chết nữ tiểu thương ở chợ Tiên Yên

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/03/2023 18:22 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Thị Ái Liên dùng dao gọt hoa quả đâm chết đối phương tại chợ Tiên Yên (Quảng Ninh). Can phạm sau đó ra công an đầu thú.

Ngày 6.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Ái Liên để điều tra về hành vi giết người tại chợ Tiên Yên.

Nguyễn Thị Ái Liên nữ tiểu thương bị khởi tố, bắt giam về hành vi giết người

Nguyễn Thị Ái Liên bị khởi tố, bắt giam về hành vi giết người

NK

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Ái Liên (43 tuổi, trú tại phố Đông Tiến 1, TT.Tiên Yên, H.Tiên Yên, Quảng Ninh) và bà Trần Thị Oanh (53 tuổi, trú tại xóm Nương, xã Tiên Lãng, H.Tiên Yên, Quảng Ninh) cùng bán quần áo tại 2 ki-ốt liền kề nhau tại tầng 2, chợ Tiên Yên.

Do mẫu thuẫn trong sinh hoạt từ trước, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27.2, tại khu vực ki-ốt số 153 và ki-ốt số 155, thuộc tầng 2 chợ Tiên Yên, Nguyễn Thị Ái Liên và bà Trần Thị Oanh cãi chửi nhau rồi lao vào túm tóc, giằng co.

Trong lúc đánh nhau, Nguyễn Thị Ái Liên sử dụng con dao gọt hoa quả, dài khoảng 21 cm, đâm vào mạn sườn bên trái của bà Oanh.

Sau đó, bà Oanh được người dân đưa đến Trung tâm y tế H.Tiên Yên cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bị mất máu nhiều, nạn nhân đã tử vong. Chiều tối cùng ngày, Nguyễn Thị Ái Liên đến Công an H.Tiên Yên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.