BAT nộp phạt 635 triệu USD vì vi phạm lệnh cấm vận Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
27/04/2023 06:15 GMT+7

Tập đoàn thuốc lá Anh British American Tobacco (BAT) ngày 25.4 cho hay đã đồng ý nộp phạt hơn 635 triệu USD cho giới chức Mỹ sau khi công ty con ở Singapore thừa nhận cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ bằng cách bán sản phẩm thuốc lá cho CHDCND Triều Tiên, và lừa gạt ngân hàng.

BAT nộp phạt 635 triệu USD vì vi phạm lệnh cấm vận Triều Tiên - Ảnh 1.

Các kệ hàng tại một siêu thị ở Triều Tiên

REUTERS

Vụ vi phạm diễn ra từ năm 2007 - 2017 và trong thời gian đó Triều Tiên thực hiện 280 cuộc giao dịch thông qua một công ty bình phong, theo CNN dẫn lời giới công tố Mỹ.

Ngoài thỏa thuận trên với BAT, Bộ Tư pháp Mỹ còn công bố các cáo buộc hình sự đối với một người Triều Tiên và hai người Trung Quốc "đã tạo điều kiện cho việc bán thuốc lá cho Triều Tiên", theo Reuters. Bộ Tư pháp Mỹ cho hay từ năm 2009 - 2019, 3 bị cáo mua lá thuốc lá cho các nhà sản xuất thuốc lá ở Triều Tiên và làm giả tài liệu để lừa các ngân hàng Mỹ xử lý ít nhất 310 cuộc giao dịch mà lẽ ra đã bị chặn theo lệnh trừng phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.