Bầu cử Mỹ: 5 khoảnh khắc đáng nhớ từ cuộc tranh luận Trump-Harris

Bầu cử Mỹ: 5 khoảnh khắc đáng nhớ từ cuộc tranh luận Trump-Harris

12/09/2024 05:29 GMT+7

Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc đối đầu dữ dội trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào tối 10.9 tại Philadelphia, một khoảnh khắc quan trọng đối với cả hai chiến dịch tranh cử.

Cuộc tranh luận, kéo dài hơn 90 phút theo lịch trình, đã chứng kiến nhiều màn đấu khẩu và phát ngôn gây tranh cãi giữa ông Trump và bà Harris, mà chắc chắn sẽ trở thành chủ đề tranh luận trong cử tri cho đến tháng 11.

Sau đây là năm khoảnh khắc đáng nhớ từ cuộc tranh luận Trump-Harris.

Ông Trump nhắc tin đồn ăn thịt thú cưng

Ông Trump nhắc đến các thuyết âm mưu về đến các băng nhóm tội phạm nhập cư ở Aurora (bang Colorado), và những cáo buộc cho rằng người nhập cư ở Springfield (bang Ohio) đang ăn thịt thú cưng.

Sau đó, ông còn tuyên bố nhiều người ở Springfield “đang ăn thịt chó”.

“Họ đang ăn thịt chó, những người đến đây, họ đang ăn thịt mèo. Họ đang ăn thịt thú cưng của những người sống ở đó, và đây là những gì đang xảy ra ở đất nước Mỹ, thật đáng xấu hổ”.

Tuyên bố này đã được người dẫn chương trình của ABC News, David Muir, đính chính. “Chúng tôi đã nói chuyện với giới chức quản lý thành phố. Lãnh đạo thành phố Springfield nói không có bằng chứng nào về việc đó”.

Bầu cử Mỹ: 5 khoảnh khắc đáng nhớ từ cuộc tranh luận Trump-Harris- Ảnh 1.

Ông Donald Trump trong phòng phát biểu vào ngày diễn ra cuộc tranh luận tổng thống với bà Kamala Harris, tại Philadelphia (Mỹ), ngày 10.9.2024

ẢNH: REUTERS

Bà Harris chỉ trích ông Trump về vấn đề phá thai

Một trong những nội dung tranh luận đáng chú ý nhất là chủ đề đang tạo đồng thuận trong đảng Dân chủ và gây căng thẳng chính trị đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Đó là phá thai.

Ông Trump đã ca ngợi “thiên tài, trái tim và sức mạnh của 6 thẩm phán Tòa án Tối cao” đã bỏ phiếu chấm dứt quyền phá thai theo hiến pháp.

Trong khi đó, bà Harris đã phản bác tuyên bố của ông Trump khi ông nói rằng đảng Dân chủ muốn cho phép phụ nữ phá thai khi thai nhi 9 tháng tuổi. Bà nhấn mạnh rằng các luật cấm phá thai đã khiến nhiều phụ nữ bị từ chối chăm sóc y tế.

Bà khẳng định rằng nếu Quốc hội thông qua dự luật cấm phá thai thì bà sẽ ký thành luật.

Ông Trump nhắc nhở: “Tôi đang nói đấy”

Ông Trump đã nhắc đến một khoảnh khắc đáng chú ý trong cuộc tranh luận năm 2020 giữa bà Harris với cựu Phó Tổng thống Mike Pence, khi bà nói: “Tôi đang phát biểu”.

“Tôi đang phát biểu đây, nếu bà không phiền, làm ơn. Nghe có quen không?”, ông Trump hỏi.

Bà Harris trước đó bình luận về tâm trạng nhẹ nhõm của các nhà lãnh đạo NATO khi ông Trump rời nhiệm sở, và quan hệ thân thiện giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó, khi ông Trump lập luận rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ không bắt đầu nếu ông còn tại nhiệm, bà Harris đã cắt ngang để trả lời một bình luận. Tuy nhiên, micrô của bà đã bị tắt.

“Làm ơn im lặng. Ông Putin lúc ấy sẽ ngồi ở Moscow vui vẻ hơn nhiều so với hiện tại. Nhưng rốt cuộc thì ai cũng biết ông Putin có một thứ mà những người khác không có. Ông ấy có vũ khí hạt nhân. Họ không bao giờ nói về điều đó”, ông Trump phát biểu.

Ông Trump từ chối cam kết phủ quyết lệnh cấm phá thai toàn quốc

Cựu Tổng thống đã từ chối cam kết phủ quyết lệnh cấm phá thai toàn quốc nếu được bầu lại vào Nhà Trắng. Ông Trump tự ca ngợi mình và các thẩm phán Tòa án Tối cao đã bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt quyền phá thai.

“Tôi đã làm một việc tuyệt vời khi làm điều đó, cần phải có lòng dũng cảm mới làm được. Tòa án Tối cao đã rất dũng cảm khi làm điều đó. Và tôi vô cùng biết ơn sáu thẩm phán đó”.

Bầu cử Mỹ: 5 khoảnh khắc đáng nhớ từ cuộc tranh luận Trump-Harris- Ảnh 2.

Bà Kamala Harris sau cuộc tranh luận tổng thống với ông Donald Trump, tại Philadelphia (Mỹ), ngày 10.9.2024

ẢNH: REUTERS

Phó Tổng thống Harris đã chỉ trích ông vì sự chắp vá của các luật phá thai hiện tại trên khắp nước Mỹ. Phá thai bị cấm hoặc hạn chế ở gần hai chục tiểu bang Mỹ, và bà Harris đã nhiều lần gọi các luật này là “lệnh cấm phá thai của ông Trump”.

“Chính phủ Mỹ và ông Donald Trump chắc chắn không nên ra lệnh cho một người phụ nữ phải làm gì với cơ thể của mình”.

Ông Trump lúng túng về ObamaCare

Ông Trump đã vất vả trước câu hỏi về thất bại trước đây của ông trong việc bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe từ nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, thường được gọi là ObamaCare. Nhưng ông thừa nhận mình chưa có một kế hoạch cụ thể.

Ông Trump cho rằng luật này khiến người Mỹ tốn quá nhiều tiền. Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 10.9 cho biết gần 50 triệu người Mỹ đã tham gia các chương trình bảo hiểm ObamaCare kể từ năm 2014.

Lựa chọn của Taylor Swift

Sau khi được mong đợi suốt thời gian dài, siêu sao nhạc pop Taylor Swift đã chính thức công bố ứng cử viên được cô ủng hộ ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc.

Taylor Swift nói mình ủng hộ Phó tổng thống Harris vì “bà ấy đấu tranh cho quyền lợi và những mục đích mà tôi tin rằng cần có một chiến binh để bảo vệ”.

Nữ ca sĩ cho rằng bà Harris “là một nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng” và “nước Mỹ có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa nếu được dẫn dắt bằng sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn”.

Bài viết của cô được ký tên là “một phụ nữ mê mèo, không con”, một đòn châm biếm nhắm vào liên danh của cựu Tổng thống Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.