Điểm xung đột: Trump-Harris tranh luận về Ukraine và Gaza; Hải quân Nga tập trận cực lớn

Điểm xung đột: Trump-Harris tranh luận về Ukraine và Gaza; Hải quân Nga tập trận cực lớn

11/09/2024 23:00 GMT+7

Tại khu vực Kursk của Nga, nơi Ukraine đã xâm nhập kể từ ngày 6.8, các lực lượng Nga đã bắt đầu một cuộc phản công lớn và đã giành lại một số lãnh thổ.

Theo Hãng tin TASS, Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat đang chiến đấu ở Kursk, cho biết lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 10 khu định cư ở Kursk. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước thông báo lực lượng Kyiv đã kiểm soát 100 khu định cư ở khu vực Kursk trên diện tích hơn 1.300 km vuông.

Reuters dẫn lời Yuri Podolyaka, một blogger quân sự gốc Ukraine thân Nga, và hai blogger có ảnh hưởng khác là Rybar và Two Majors - cho biết lực lượng Nga đã bắt đầu một cuộc phản công đáng kể ở Kursk. Các blogger này viết “Tại khu vực Kursk, quân đội Nga đã phát động các hành động phản công ở sườn phía tây của vùng đệm do Ukraine tạo ra, thu hẹp vùng kiểm soát của Ukraine gần biên giới quốc gia”.

Họ cũng cho biết lực lượng Nga đã chiếm một số ngôi làng ở phía tây, đẩy lực lượng Ukraine về phía đông sông Malaya Loknya, phía nam Snagost.

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR), thừa nhận tình hình bên cánh trái của nhóm quân Ukraine ở khu vực Kursk đang trở nên xấu đi.

Trong khi đó tại miền đông Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu ngày 10.9 cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 1.000 km vuông lãnh thổ trong tháng 8 và những ngày đầu tháng 9.

Trước đó hôm 8.9, Nga tuyên bố đã giành được thị trấn Novohrodivka gần thành phố chiến lược Pokrovsk và ngày 9.9 nói tiếp tục kiểm soát làng Memryk cách Pokrovsk khoảng 24km. Đến ngày 10.9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành thêm 4 khu định cư thuộc tỉnh Donetsk trong ngày. Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố trên.

Lúc này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng người đồng cấp Vương Quốc Anh David Lammy đã đến Kyiv để tham dự một loạt các cuộc họp với các quan chức chính phủ cấp cao của Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Zelensky.

Tuy nhiên trước chuyến đi, ông cáo buộc Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran để phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời công bố lệnh cấm vận mới đối với các tàu và công ty mà Washington cho là có liên quan đến việc cung cấp vũ khí Iran cho Moscow.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh cấm vận mới do Anh, Đức và Pháp áp đặt liên quan đến những cáo buộc Tehran cung cấp tên lửa tầm ngắn cho Moscow.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Oran Nasser Kanani gọi hành động của Anh, Đức và Pháp là “sự tiếp diễn của chính sách thù địch của phương Tây và chủ nghĩa khủng bố kinh tế chống lại người dân Iran”.

Anh, Đức và Pháp ngày 10.9 tuyên bố họ sẽ cắt đứt các thỏa thuận hàng không với Iran và cấm vận hãng hàng không quốc gia Iran Air. Cũng trong ngày 10.9, Kyiv tuyên bố họ có thể cắt đứt quan hệ với Tehran nếu Nga sử dụng tên lửa đạn đạo do Iran cung cấp để tấn công Ukraine.

Ở một diễn biến khác, Hà Lan đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Rube Brekelmans ngày 10.9 giải thích rằng “Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Hà Lan trên lãnh thổ Nga, nhằm tự vệ theo luật quốc tế”.

Ông khẳng định Hà Lan không đặt ra giới hạn về tầm bắn vì “luật quốc tế không hạn chế khoảng cách”, vì “quyền tự vệ không dừng lại ở phạm vi 100km từ biên giới”.

Bộ trưởng Brekelmans cũng cho biết chính phủ Hà Lan đang thuyết phục các đồng minh NATO bật đèn xanh cho Ukraine tấn công các sân bay quân sự hoặc máy bay chiến đấu của Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 11.9.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.