Bé gái 11 tuổi bị hiếp dâm: Công an tỉnh Cà Mau khởi tố 6 bị can

Gia Bách
Gia Bách
18/02/2021 15:48 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố 6 thanh niên để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái 11 tuổi.

Liên quan đến vụ 1 bé gái 11 tuổi bị hiếp dâm, ngày 18.2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 thanh niên để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo đó, 2 thanh niên bị bắt tạm giam 4 tháng là Nguyễn Phát Tài (22 tuổi, ngụ ấp 2 xã Khánh Hòa, H.U Minh), Trần Nhật Linh (21 tuổi, ngụ xã Khánh Tiến, H.U Minh). Còn 4 thanh niên là Trần Văn Cơ (19 tuổi); Hà Khánh Duy (17 tuổi); Danh Quốc Huy (18 tuổi); Đặng Việt Hải (17 tuổi) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra.
Theo điều tra ban đầu, bà T.T. L. (ngụ xã Khánh Tiến, H.U Minh, Cà Mau) đến cơ quan chức năng trình báo về việc con gái mình là bé T.T.M. (11 tuổi) đi cùng với nhóm thanh niên đã 2 ngày không về nhà.
Theo bà L., bé T.T.M. giúp việc tại quán trà sữa ở xã Khánh Tiến, H.U Minh. Thời gian gần đây, thấy con mình có biểu hiện bất thường, bà gặng hỏi thì bé cho biết có quan hệ tình dục với một số thanh niên ở địa phương.
Tiếp nhận thông tin trình báo của bà T.T.L, cơ quan chức năng vào cuộc và triệu tập 6 thanh niên liên quan để điều tra.
"Làm việc với cơ quan công an, 6 thanh niên trên thừa nhận hành vi của mình. Đồng thời qua kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT có đầy đủ chứng cứ thể hiện hành vi hiếp dâm trẻ em của 6 thanh niên trên nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can", nguồn tin trên cho biết thêm.
Được biết, gia đình bé T.T.M. gặp nhiều khó khăn, cha mẹ ly hôn, mẹ đi làm thuê ở Phú Quốc (Kiên Giang), cháu sống với ông bà ngoại. Khi cháu 5 tuổi, mẹ đưa cháu theo sống cùng mẹ và cha dượng ở Phú Quốc.
Đến tháng 5.2020, gia đình trở về địa phương mượn đất của người chú cất nhà tạm để sinh sống.
Hiện vụ án hiếp dâm bé gái 11 tuổi đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.