Belarus cáo buộc máy bay quân sự Ukraine xâm phạm không phận

04/12/2021 23:37 GMT+7

Cơ quan biên phòng Belarus cáo buộc trực thăng quân sự của Ukraine ngày 4.12 xâm phạm không phận nước này trong một cuộc tập trận.

Một trực thăng quân sự Mi-8 của Ukraine bị cáo buộc xâm phạm không phận của Belarus ngày 4.12

chụp màn hình RIA

Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 4.12 đưa tin cơ quan biên phòng nhà nước Belarus cáo buộc một máy bay trực thăng quân sự của Ukraine đã vượt qua biên giới trong một cuộc tập trận và bay trên khu vực sâu trong lãnh thổ Belarus 1 km.

Theo RIA, máy bay bị cáo buộc đã xâm phạm không phận Belarus là một chiếc trực thăng quân sự Mi-8. Khi đó, trực thăng đang ở độ cao khoảng 100 m.

Cơ quan biên phòng Belarus cho biết Kiev đã được thông báo về vụ việc. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa phản hồi tuyên bố của Belarus.

Cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao trong khu vực giữa Ukraine và Nga, trong khi Belarus là một đồng minh thân cận của Moscow.

Trước đó, Lực lượng Biên phòng Ukraine cho biết nước này đã tổ chức "hoạt động đặc biệt" tại biên giới với Belarus vào ngày 24.11 do lo ngại sẽ bị vấn đề người di cư tại Belarus ảnh hưởng. Liên minh châu Âu cáo buộc Minsk đưa người di cư từ Trung Đông sang Belarus và đẩy họ sang biên giới với Ba Lan. Belarus phủ nhận gây ra cuộc khủng hoảng này.

Ukraine đã triển khai thêm 8.500 binh sĩ tới biên giới với Belarus. Hoạt động bao gồm các cuộc tập trận quân sự cho đơn vị chống tăng và lính dù.

Hội đàm ngoại trưởng Mỹ, Nga không có đột phá khi khủng hoảng Ukraine tiếp diễn

Kiev cũng lo ngại rằng biên giới Ukraine với Belarus có thể bị Moscow dùng để tiến hành một cuộc tấn công quân sự. Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới và lên kế hoạch tấn công Ukraine. Nga phủ nhận kế hoạch tiến sang biên giới Ukraine và tố Kiev xây dựng lực lượng để tấn công phe ly khai ở miền đông nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.