Hôm 11.3, cảnh sát Campuchia đã dẫn đoàn báo chí tới một cơ sở lừa đảo vừa bị triệt phá vào đêm trước đó tại một khách sạn cao tầng ở thủ đô Phnom Penh. Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã bắt giữ 57 người Campuchia và 8 người Trung Quốc, theo AFP.

Cảnh sát trước khách sạn tại Phnom Penh ngày 11.3, nơi lực lượng chức năng Campuchia bắt một ổ lừa đảo trước đó một ngày
ẢNH: REUTERS
Ổ lừa đảo này nằm trên tầng 30 của một tòa nhà hạng sang, bên trong có vô số máy tính để bàn, màn hình, điện thoại và thẻ SIM điện thoại. Trên các màn hình còn hiển thị nhiều cuộc hội thoại, nhóm chat và hình ảnh các cô gái trẻ, được các đối tượng sử dụng để lừa đảo con mồi ở nước ngoài như Mỹ, Anh và châu Âu.
Một số cửa sổ chat hiển thị thời gian làm việc, gồm giờ ăn, giờ hút thuốc và cả thời gian đi vệ sinh. Trên một màn hình có hiển thị những "kịch bản" được soạn sẵn bằng hơn 20 thứ tiếng tại châu Âu.
Trong một cuộc hội thoại bằng tiếng Cộng hòa Czech, đối tượng hỏi: "Nếu bạn không phiền, có thể cho tôi hỏi bạn lớn hay nhỏ tuổi hơn tôi? Tôi 33 tuổi". Người bên kia trả lời "52" và đối tượng viết tiếp: "Đàn ông ở tuổi này rất hấp dẫn, ổn định và trưởng thành". Đối tượng tiếp đó gửi tấm ảnh một cô gái trẻ và nói "đây là em, rất xinh đẹp".

Khu vực làm việc của nhóm lừa đảo
ẢNH: REUTERS

Bàn làm việc của các đối tượng
ẢNH: AP

Đoàn báo chí và cảnh sát bên trong ổ lừa đảo
ẢNH: AP

Tướng Bun Sosekha, Phó lãnh đạo cảnh sát Phnom Penh, mở xem một màn hình tại ổ lừa đảo
ẢNH: AFP

Tướng Bun Sosekha kiểm tra một màn hình máy tính
ẢNH: AP

Đồng phục và thẻ cảnh sát Nhật Bản giả mạo bị cảnh sát Campuchia tịch thu tại một trung tâm lừa đảo
ẢNH: REUTERS
Mục tiêu của Campuchia
Các băng nhóm tội phạm điều hành một ngành công nghiệp phi pháp trị giá nhiều tỉ USD, trong đó những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dùng internet trên toàn thế giới thông qua các chiêu trò lừa tình và lừa đầu tư tiền kỹ thuật số.
Ngành công nghiệp lừa đảo mạng toàn cầu, phần lớn tập trung ở Đông Nam Á, đã đạt đến "quy mô công nghiệp", với một số ước tính cho rằng doanh thu hằng năm có thể lên tới 64 tỉ USD, theo báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm hồi tháng 2.
Trong số hàng trăm ngàn người thực hiện các vụ lừa đảo trong khu vực, có những người bị buôn bán và bị ép buộc làm việc trái ý muốn, trong khi những người khác tham gia một cách tự nguyện.
Ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao phụ trách Ủy ban Chống lừa đảo mạng của chính phủ Campuchia, nói với AFP rằng chỉ "một tỷ lệ nhỏ" những kẻ lừa đảo bị ép buộc làm việc.

Những chiếc điện thoại bị tịch thu tại hiện trường
ẢNH: AP

Số thiết bị bị tịch thu tại trung tâm lừa đảo
ẢNH: AP
Ông cho biết kể từ khi chiến dịch trấn áp của chính phủ bắt đầu vào tháng 7.2025, giới chức đã đóng cửa khoảng 250 cơ sở lừa đảo và 91 sòng bạc. Bên cạnh đó, hơn 200.000 người đã rời khỏi các địa điểm lừa đảo và rời khỏi Campuchia, đồng thời nước này đã trục xuất khoảng 10.000 người nước ngoài.
Các quan chức Campuchia cho hay lừa đảo này đang thay đổi cách hoạt động, khi các nhóm lừa đảo chuyển từ những khu phức hợp quy mô lớn sang các địa điểm nhỏ hơn như văn phòng và khách sạn.

Bộ trưởng cấp cao phụ trách Ủy ban Chống lừa đảo mạng của chính phủ Campuchia Chhay Sinarith trong cuộc phỏng vấn ngày 11.3
ẢNH: AFP
"Mạng lưới của họ ở nước ngoài đã ra lệnh cho họ tiến hành hoạt động ở quy mô nhỏ, khác với trước đây", ông Chhay Sinarith nói.
Vị quan chức tuyên bố Campuchia sẽ mạnh tay trong tháng 4 và hy vọng sẽ xóa sổ hoạt động lừa đảo trước cuối tháng, cam kết truy tố cả những kẻ lừa đảo cấp thấp, các ông trùm đứng sau cũng như chủ sở hữu các địa điểm cho thuê làm hang ổ lừa đảo.
Bình luận (0)