Bệnh lạ khiến lưng nữ sinh mọc lông dày như tóc

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/11/2022 10:12 GMT+7

Một nữ sinh 17 tuổi ở Trung Quốc gặp tình trạng kỳ lạ khiến nửa lưng dưới của cô mọc rất nhiều lông. Qua thời gian, phần lông này mọc rậm gần như tóc. Trên thực tế, đây là là biểu hiện của tình trạng dị dạng tủy sống.

Cô gái họ Ngô, sống ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc). Tình trạng lông mọc nhiều ở lưng đã xuất hiện khi cô còn nhỏ và mọc ngày càng nhiều hơn khi trưởng thành. Điều này khiến cô gái tự ti và xấu hổ, theo tờ South China Morning Post (Trung Quốc).

Dị dạng tủy sống khiến nửa lưng dưới của nữ sinh 17 tuổi mọc lông rậm như tóc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

“Vì lông mọc nhiều nên tôi không dám mặc áo hở lưng. Khi thay quần áo hoặc tắm trong ký túc xá, tôi thường tránh đi để người khác không nhìn thấy lưng mình”, nữ sinh kể lại.

Cô gái nghĩ rằng mình đang mắc một căn bệnh lạ. Trong khi đó, mẹ cô luôn lo lắng vì không biết con mình đang mắc bệnh gì. Bà sợ rằng các triệu chứng có thể ngày càng nghiêm trọng và làm tổn hại sức khỏe con.

Điều này cuối cùng cũng đến. Cách đây khoảng 4 tháng, nữ sinh bỗng dưng cảm thấy đau nhức, tê và khó kiểm soát cử động chân. Cô đã đến kiểm tra tại Bệnh viện Huyền Vũ Bắc Kinh ở thành phố Bắc Kinh. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc một loại dị tật tủy sống bẩm sinh.

“Lông mọc nhiều ở phần nửa lưng dưới là triệu chứng biểu hiện ra ngoài của dị tật này. Trên thực tế, dị tật có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Vương Tác Vĩ, người trực tiếp điều trị cho nữ sinh, tiết lộ.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để điều trị tình trạng của nữ sinh. Trong ca mổ, họ đã dùng kính hiển vi để cẩn thận loại bỏ một số mảnh xương nhỏ trên xương sống bệnh nhân.

“Ca phẫu thuật thành công và tôi rất hạnh phúc. Sức khỏe con tôi đã cải thiện đáng kể”, mẹ của nữ sinh chia sẻ.

Năm 2021, Trung Quốc cũng ghi nhận một cậu bé 15 tuổi mắc một rối loạn hiếm gặp, khiến một phần xương của đốt sống phát triển và nhô lên từ lưng. Các bác sĩ xác định tình trạng của bệnh nhân là khối u lành tính. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị tối ưu cho căn bệnh hiếm gặp này. Cả thế giới chỉ ghi nhận khoảng 700 ca, theo South China Morning Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.