Bệnh viện khởi xướng 'báo động đỏ' đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần 2

Duy Tính
Duy Tính
Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần 2, tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành bảo vệ sức khỏe và sự sống trẻ em.

Ngày 9.9, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 - 2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với bệnh viện, ngành y tế và TP.HCM. Ông ghi nhận chặng đường 70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển đã đưa Bệnh viện Nhi đồng 1 trở thành bệnh viện nhi khoa chuyên sâu đầu ngành, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế TP.HCM, khu vực phía nam và cả nước.

Bệnh viện khởi xướng quy trình 'báo động đỏ' đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần hai- Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi đồng 1 vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2

ẢNH: DUY TÍNH

Quy trình "báo động đỏ" do bệnh viện khởi xướng được nhân rộng

Theo ông Lê Quốc Phong, những thành tựu nổi bật của Bệnh viện Nhi đồng 1 không chỉ nằm ở quy mô, kỹ thuật y khoa tiên tiến mà còn ở năng lực chuyên môn, bản lĩnh xử lý các ca bệnh hiểm nghèo, tinh thần đổi mới sáng tạo và đặc biệt là trách nhiệm, lòng nhân ái dành cho trẻ em. Bệnh viện là điểm tựa chuyên môn trong cấp cứu, hồi sức và điều trị bệnh nhi nặng; quy trình "báo động đỏ" do bệnh viện khởi xướng được nhân rộng, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhi nguy kịch (quy trình "báo động đỏ" nội viện, liên viện nhằm huy động nhân vật lực để cứu sống các ca bệnh cấp cứu nguy kịch - PV). Bệnh viện cũng đóng vai trò nòng cốt trong phòng, chống nhiều dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Các chuyên khoa mũi nhọn đạt nhiều thành tựu, trong đó có chăm sóc trẻ sinh non, tim mạch nhi, ngoại khoa, hồi sức và các kỹ thuật chuyên sâu. Việc phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Đông Nam Á là minh chứng cho năng lực chuyên môn và tinh thần hội nhập.

Bệnh viện đồng thời tích cực đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng phác đồ và hỗ trợ chuyên môn từ xa, góp phần nâng cao năng lực nhi khoa cho nhiều địa phương.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh giá trị nhân văn là nền tảng xuyên suốt hoạt động của bệnh viện, đặc biệt trong chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, điều dưỡng và người lao động bệnh viện.

Bệnh viện khởi xướng quy trình 'báo động đỏ' đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần hai- Ảnh 2.

Phụ huynh đưa trẻ đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vào sáng 9.9

ẢNH: DUY TÍNH

Tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu, làm chủ kỹ thuật tiên tiến...

Trong giai đoạn mới, ông Lê Quốc Phong đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu, nâng tầm các trung tâm mũi nhọn, làm chủ kỹ thuật tiên tiến, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng bệnh viện thông minh. Đồng thời, bệnh viện cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo thế hệ trẻ, tăng cường nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và xây dựng mạng lưới nhi khoa đa tầng, đa trung tâm.

Ông cũng đề nghị TP.HCM tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Với truyền thống 70 năm và danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2, Bệnh viện Nhi đồng 1 được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam, từng bước trở thành trung tâm nhi khoa chuyên sâu có uy tín tại Đông Nam Á.

Kiên trì tìm các giải pháp giữ lại sự sống cho trẻ thơ

Phát biểu trước đó, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, nhấn mạnh 70 năm qua dù còn nhiều khó khăn nhưng bệnh viện vẫn luôn kiên trì với một mục tiêu duy nhất: Làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sự sống và sức khỏe trẻ em. Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục hành động vì người bệnh, không lùi bước trước khó khăn, kiên trì tìm cho bằng được các giải pháp để giữ lại sự sống cho trẻ thơ... Theo ông, mỗi cháu bé được cứu sống không chỉ là một ca bệnh thành công, mà là một cuộc đời được tiếp tục; và rồi mỗi nụ cười của các em là niềm hạnh phúc của cả gia đình và cũng là phần thưởng quý giá nhất cho những người thầy thuốc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân Bệnh viện Nhi đồng 1 được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý. Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng 4 cá nhân khác vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.