Bệnh viện Tâm thần TP.HCM có cơ sở mới chăm sóc tâm lý, tâm thần trẻ em

Duy Tính
Duy Tính

Cơ sở mới của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM hướng đến chăm sóc chuyên sâu sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên, từng bước triển khai mô hình 'bệnh viện trong ngày'.

Ngày 11.9, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động Cơ sở 3 tại số 957 đường 3 Tháng 2, phường Minh Phụng. Cơ sở này được chuyển giao từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), được kỳ vọng chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên sâu cho trẻ em và trẻ vị thành niên.

Cơ sở cũ chật hẹp, quá tải

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trước đây, cơ sở khám và điều trị tâm thần trẻ em của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tại 165B Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu có diện tích hạn chế, phòng khám chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM có cơ sở mới chăm sóc tâm lý, tâm thần trẻ em - Ảnh 1.

Cơ sở 3 Bệnh viện Tâm thần TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Để khắc phục, Sở Y tế đã rà soát cơ sở nhà, đất và đề nghị HCDC sắp xếp lại hoạt động tại số 957 đường 3 Tháng 2, phường Minh Phụng, dành cơ sở này cho Bệnh viện Tâm thần. Cơ sở mới tạo điều kiện tổ chức tốt hơn việc khám, đánh giá, tư vấn, điều trị và theo dõi trẻ có vấn đề về tâm lý, hành vi và rối loạn tâm thần.

Sở Y tế định hướng phát triển cơ sở mới thành địa chỉ chuyên sâu về sức khỏe tâm thần trẻ em, kết hợp khám chữa bệnh với tư vấn tâm lý, phục hồi chức năng, hỗ trợ gia đình và chăm sóc trẻ tại cộng đồng.

Hướng tới mô hình "bệnh viện trong ngày"

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM định hướng bệnh viện từng bước triển khai mô hình "bệnh viện trong ngày" dành cho trẻ em và vị thành niên. Trẻ có thể được đánh giá, trị liệu tâm lý, can thiệp hành vi, phục hồi chức năng và theo dõi chuyên môn trong ngày, sau đó trở về gia đình, hạn chế nằm viện khi chưa cần thiết.

Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tiếp tục phát triển đội ngũ chuyên môn, chuẩn hóa quy trình đánh giá, tư vấn, can thiệp; tăng cường phối hợp với bệnh viện nhi, trường học, gia đình, y tế cơ sở, từng bước hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em từ cộng đồng đến chuyên khoa sâu.

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM có cơ sở mới chăm sóc tâm lý, tâm thần trẻ em - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng quà cho trẻ em đến khám bệnh tại Cơ sở 3 Bệnh viện Tâm thần TP.HCM vào sáng 11.9

ẢNH: DUY TÍNH

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đánh giá cao việc cơ sở điều trị tâm thần trẻ em chính thức đi vào hoạt động, cho rằng đây là kết quả cụ thể của sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp giữa thành phố, ngành y tế và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc đưa Cơ sở 3 vào hoạt động thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là trẻ em và những đối tượng yếu thế. Cơ sở mới sẽ giúp giảm áp lực quá tải cho nhân viên y tế, đồng thời tạo điều kiện để trẻ được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn.

Mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần

Về lâu dài, TP.HCM định hướng đến năm 2028 có Bệnh viện Tâm thần với cơ sở hơn 3,6 ha và Trung tâm Điều dưỡng tâm thần với quy mô 3 ha, dành cho chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành y tế tiếp tục khai thác hiệu quả Cơ sở 3, phát triển điều trị chuyên sâu, hướng tới điều trị nội trú dành cho trẻ em, tăng cường tư vấn, can thiệp tâm lý, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Đồng thời, bệnh viện cần phối hợp với ngành giáo dục, các cơ sở bảo trợ xã hội, giáo dục chuyên biệt và các đơn vị hỗ trợ để trẻ được chăm sóc liên tục, phục hồi và hòa nhập, không bị hạn chế cơ hội tiếp cận giáo dục.

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM có cơ sở mới chăm sóc tâm lý, tâm thần trẻ em - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định mục tiêu phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn diện, hiệu quả

ẢNH: DUY TÍNH

TP.HCM cũng định hướng huy động các nguồn lực xã hội phù hợp để cải thiện cơ sở vật chất, tạo thêm không gian sinh hoạt cho trẻ, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn diện, hiệu quả.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên ngày càng được quan tâm khi trẻ phải đối mặt với nhiều áp lực từ học tập, gia đình, môi trường, mạng xã hội, công nghệ và những khó khăn trong phát triển cảm xúc. Can thiệp sớm không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn góp phần định hướng quá trình phát triển của trẻ trong tương lai.

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM phát triển theo 5 định hướng

Cơ sở 3 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM được hình thành trên nền tảng Khoa Tâm lý - Tâm thần trẻ em, hướng đến xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên sâu, toàn diện và thuận tiện hơn. Dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, bệnh viện đã phối hợp với các đơn vị sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và xây dựng không gian vui chơi cho trẻ em.

Cơ sở 3 chính thức hoạt động từ ngày 7.9. Trong hai ngày 7 và 8.9, cơ sở tiếp nhận gần 500 lượt khám, thực hiện gần 25 thăm dò và gần 100 lượt khám, đánh giá tâm lý.

Thời gian tới, bệnh viện tập trung vào 5 định hướng gồm: tăng cường khám sàng lọc, chẩn đoán sớm; phát triển can thiệp tâm lý và phục hồi chức năng; nghiên cứu mô hình điều trị ban ngày; xây dựng mạng lưới phối hợp đa ngành với cơ sở y tế, trường học và các đơn vị liên quan; phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên sâu.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tặng không gian vui chơi cho trẻ em tại Cơ sở 3.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.