Beyoncé thất vọng và tức giận vì đeo viên 'kim cương máu'

27/08/2021 22:09 GMT+7

Theo The Sun hôm 26.8, Beyoncé đã sốc khi biết được nguồn gốc của viên kim cương 'khủng' mà cô đeo trong một chiến dịch quảng bá cho hãng Tiffany & Co. Đằng sau món trang sức đắt đỏ này là một câu chuyện đầy đau thương.

Mới đây, Beyoncé cùng Jay-Z xuất hiện trong bộ ảnh quảng bá chiến dịch About Love của hãng trang sức đắt giá Tiffany & Co. “Ong chúa” gây chú ý với hình ảnh quyến rũ, sang trọng khiến người xem “lóa mắt” khi đeo chiếc vòng cổ lấp lánh với điểm nhấn là viên kim cương vàng lên đến 128,54 carat và ước tính trị giá khoảng 30 triệu USD (hơn 683 tỉ đồng). Nữ ca sĩ 40 tuổi là phụ nữ da màu đầu tiên được đeo món trang sức quý giá này. Đây là nỗ lực của Tiffany & Co trong việc nhắm đến các đối tượng khách hàng trẻ và đa dạng hơn.
Nổi tiếng là vậy song nguồn gốc thực sự của viên kim cương này khiến nhiều người suy nghĩ. Nó được khai thác từ hầm mỏ Kimberly ở Nam Phi vào năm 1877 bởi những người lao động da đen được trả mức thù lao rẻ mạt và phải làm việc trong điều kiện tồi tệ. Họ buộc phải lao động cật lực trong môi trường chật chội, nguy hiểm, thường xuyên gây ra tai nạn chết người. Nơi ở của những công nhân này không có nước tự nhiên hay có hệ thống xử lý chất thải. Chỉ tính từ năm 1897 đến năm 1899, nơi đây đã chứng kiến cái chết của hơn 1.144 người vì nhiều căn bệnh khác nhau, trong đó có viêm phổi và còi xương. Năm 1879, viên kim cương quý này được bán cho Charles Tiffany, nhà sáng lập Tiffany & Co.

Sao nữ 40 tuổi vấp phải chỉ trích khi đeo viên "kim cương máu" trong chiến dịch mới của Tiffany & Co

ẢNH: TIFFANY & CO/INSTAGRAM NV

Theo nguồn tin của The Sun, giọng ca Halo đã sốc khi biết nguồn gốc thực sự của món trang sức cô đeo sau khi nó bị đem ra bàn tán và được nhắc đến là viên “kim cương máu”. Nữ ca sĩ 8X cũng nhận vô số chỉ trích khi đeo viên kim cương có nguồn gốc đau thương này. Người này tiết lộ: “Beyoncé nhận thức được những lời chỉ trích, cô ấy rất thất vọng và tức giận vì bản thân đã không hề biết gì về lịch sử của món đồ đó”. Người này tiếp tục: “Cô ấy nghĩ rằng mọi chi tiết cuối cùng đã được kiểm tra kỹ càng từ trước nhưng bây giờ cô ấy mới nhận ra là bản thân nguồn gốc của viên kim cương đã bị bỏ qua”.
Trước những ý kiến chỉ trích chủ nhân hit Pretty Hurts, bà Tina Lawson - mẹ của nữ ca sĩ, đã đặt câu hỏi với những người “ném đá” con gái: “Liệu có bao nhiêu người trong số các bạn - những nhà hoạt động xã hội, sở hữu kim cương và kiểm tra xem chúng đến từ đâu không? Hẳn là không rồi!”.

Lady Gaga từng đeo món trang sức đắt đỏ này tại Lễ trao giải Oscar 2019

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trước Beyoncé, đã có ba phụ nữ đeo viên kim cương nổi tiếng này, hai trong số đó bao gồm minh tinh Audrey Hepburn với lần xuất hiện trong ảnh quảng bá bộ phim kinh điển Breakfast at Tiffany và nữ ca sĩ Lady Gaga với màn khoe sắc trên thảm đỏ Oscar 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.