Bhutan bắt tướng và 2 thẩm phán vì âm mưu lật đổ

19/02/2021 00:11 GMT+7

Cảnh sát Bhutan đã bắt giữ 1 vị tướng và 2 thẩm phán bị cáo buộc âm mưu lật đổ một sĩ quan quân đội hàng đầu và chánh án tòa án tối cao.

Âm mưu lật đổ nhằm nắm giữ vị trí hàng đầu trong quân đội và tư pháp gây chấn động đất nước Bhutan nhỏ bé với 750.000 dân nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, theo AFP.
Cựu chỉ huy cận vệ hoàng gia, chuẩn tướng Thinley Tobgay, thẩm phán Tòa án tối cao Kuenley Tshering và thẩm phán tòa án quận Yeshey Dorji đã ra hầu tòa vào ngày 17.2 sau khi bị bắt.
Cả 3 người này bị cáo buộc âm mưu lật đổ sĩ quan quân đội hàng đầu, trung tướng Batoo Tshering bằng cách làm cho ông vướng vào một vụ bê bối tham nhũng.
Ông Tobgay bị cáo buộc nắm giữ trái phép tài liệu của quân đội về việc mua sắm phương tiện từ Liên Hiệp Quốc.
Truyền thông Bhutan cho rằng việc đấu thầu được thực hiện công khai và công bằng nhưng các tài liệu này được sử dụng để làm suy yếu vị thế của nhân vật số 1 trong quân đội.
Một phụ nữ bị giam giữ vài tháng trước đã tiết lộ âm mưu này. “Ba người bạn" muốn đảm nhận các vị trí là người đứng đầu quân đội, chánh án Tòa án Tối cao và tổng chưởng lý.
Tòa án ở thủ đô Thimphu không cho phép bảo lãnh và 3 người này sẽ bị tạm giam cho đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 27.2.
Đất nước Bhutan được biết đến như một thiên đường du lịch trên dãy Himalaya và nổi tiếng với chỉ số hạnh phúc được phát triển vào thập niên 1970 sau khi một vị vua cho rằng "Tổng hạnh phúc quốc gia quan trọng hơn Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.