Bị bệnh lyme, bác sĩ chẩn đoán dị ứng, bệnh viện bồi thường hàng trăm tỉ đồng

Thiên Lan
Thiên Lan
09/02/2023 09:17 GMT+7

Trang Insider mới đây đưa tin một sinh viên vừa tốt nghiệm đã tử vong, sau khi bị chẩn đoán nhầm bệnh. Tòa đã buộc bệnh viện bồi thường cho gia đình bệnh nhân này số tiền 6,5 triệu USD (hơn 153 tỉ đồng).

Anh Peter Smith, 25 tuổi, ở Portland, Maine (Mỹ), đến phòng cấp cứu tại Bệnh viện Mercy vì phát ban lan rộng và có các triệu chứng giống cúm vào tháng 6.2017, nhưng bác sĩ chẩn đoán là dị ứng và cho anh ra về.

Khi vừa tốt nghiệp Đại học Temple, Smith bắt đầu công việc tại một trong những công ty kế toán quốc tế hàng đầu. Nhưng trước khi lấy được giấy phép hành nghề kế toán, anh đã qua đời vì viêm cơ tim vào ngày 2.7.2017 - chưa đầy 1 tháng sau khi bị chẩn đoán nhầm.

Làm chết người do "phán" viêm cơ tim là dị ứng, BV bồi thường 6,5 triệu USD - Ảnh 1.

Phát ban lan rộng và có các triệu chứng giống cúm, nhưng bác sĩ chẩn đoán là dị ứng

Shutterstock

2 lần bị chẩn đoán nhầm là dị ứng

Smith nhập viện cấp cứu lần đầu vào ngày 17.6.2017 với các triệu chứng sốt, ớn lạnh, chóng mặt, nhức đầu và phát ban, Bangor Daily News đưa tin.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tất cả các triệu chứng này rõ ràng là bệnh lyme. Tuy nhiên, bác sĩ lại "phán" rằng bệnh nhân "không có dấu hiệu của bệnh lyme".

Hai tuần sau, anh lại nhập Bệnh viện Mercy để khám lần nữa, lần này, bác sĩ cũng cho rằng anh bị dị ứng, theo Bangor Daily News. Thực tế, anh đã bị bệnh lyme lây nhiễm vào tim.

Trong trường hợp của Smith, vi khuẩn gây bệnh lyme đã xâm nhập vào tim, gây ra một biến chứng hiếm gặp gọi là viêm cơ tim do lyme. 5 ngày sau khi bị chẩn đoán nhầm lần 2, anh đã gọi xe cấp cứu đến Trung tâm Y tế Maine, và cuối cùng được chẩn đoán viêm cơ tim do lyme. Anh được điều trị và xuất viện, nhưng đã chết tại nhà 8 ngày sau, theo Bangor Daily News.

Sau khi con qua đời vì biến chứng của bệnh lyme, cha mẹ của Smith đã kiện bác sĩ và bệnh viện. Vụ án được xét xử vào tháng 1.2023. Vào ngày 1.2, tòa đã buộc Bệnh viện Mercy bồi thường cho gia đình anh số tiền 6,5 triệu USD, theo Insider.

Làm chết người do "phán" viêm cơ tim là dị ứng, BV bồi thường 6,5 triệu USD - Ảnh 2.

Viêm cơ tim do lyme xảy ra khi vi khuẩn gây bệnh lyme xâm nhập vào các mô của tim

Shutterstock

Bệnh lyme và viêm tim do lyme là gì?

Bệnh lyme. Theo CDC MỸ, bệnh lyme là bệnh nhiễm khuẩn, được truyền sang người qua vết cắn của bọ ve bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng điển hình bao gồm sốt, nhức đầu, mệt mỏi và phát ban đỏ. Nếu không được điều trị, nhiễm trùng có thể lan đến khớp, tim và hệ thần kinh. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh lyme có thể khỏi bệnh sau vài tuần dùng kháng sinh.

Viêm cơ tim do lyme. Viêm cơ tim do lyme xảy ra khi vi khuẩn gây bệnh lyme xâm nhập vào các mô của tim. Nếu không được điều trị, vi khuẩn trong tim có thể gây viêm và khiến "tim tắc nghẽn". Tình trạng này thường nhẹ nhưng trong một số trường hợp, như trường hợp của Smith, có thể gây tử vong. Theo CDC Mỹ, tình trạng này xảy ra ở khoảng 1/100 trường hợp mắc bệnh lyme.

Các triệu chứng của viêm tim do lyme có thể bao gồm choáng váng, ngất xỉu, khó thở, tim đập nhanh và đau ngực. Bệnh nhân bị viêm tim do lyme thường kèm thêm sốt, đau nhức cơ thể và phát ban đỏ.

Báo cáo cho hay từ năm 1985 đến 2019, đã có 11 trường hợp tử vong do bệnh lyme trên toàn thế giới.

Tạp chí y khoa BMJ Global Health cho biết, ước tính có gần 15% dân số thế giới bị nhiễm bệnh lyme. Bệnh có thể khó chẩn đoán và chẩn đoán chậm trễ dẫn đến các biến chứng, theo Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.